• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Yên: Tìm giải pháp nâng cao công tác tổ chức lễ hội

Văn hoá 28/11/2019 18:24

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên", với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học...

Phú Yên: Tìm giải pháp nâng cao công tác tổ chức lễ hội - Ảnh 1.

Lễ hội cầu ngư thôn Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Ảnh: Báo Phú Yên

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận tập trung các vấn đề như: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên; công tác phối hợp liên ngành về quản lý, tổ chức các lễ hội gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; phát huy văn hóa truyền thống địa phương, tôn vinh nhân vật lịch sử qua lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên; vai trò các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác tuyên truyền lễ hội...

Các đại biểu đã khẳng định các giá trị văn hóa đặc trưng của lễ hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng hiện nay của lễ hội. Từ đó, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp tuyên truyền, quảng bá, nâng cao chất lượng lễ hội, đặc biệt là công tác xã hội hóa trong việc tổ chức lễ hội.

Có thể thấy, trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Yên được chú trọng. Hàng năm, Sở VHTTDL và các địa phương duy trì tổ chức thường xuyên các loại hình lễ hội: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội tôn giáo và lễ hội văn hóa. Việc quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống gắn với lễ hội, gắn với nhân vật lịch sử được phát huy có hiệu quả nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và giáo dục truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các văn bản pháp luật liên quan; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa, giá trị của lễ hội; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ lễ hội; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức lễ hội...

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ