• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quách Thị Lan dừng bước tại Olympic Tokyo 2020

Thể thao 02/08/2021 19:48

(Tổ Quốc) - Với thành tích 56 giây 78, VĐV Quách Thị Lan xếp ở vị trí thứ 6 trong tổng số 8 VĐV tham gia tranh tài tại vòng Bán kết nội dung 400m vượt rào nữ.

Chiều ngày 2/8, đại diện cuối cùng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 là Quách Thị Lan đã bước vào tranh tài ở bán kết nội dung 400m vượt rào. 

Vòng bán kết này gồm có 24 VĐV chia làm 3 lượt chạy, mỗi lượt 8 người. Hai VĐV xếp thứ nhất và nhì mỗi lượt chạy cùng với 2 VĐV có thành tích tốt nhất ở các lượt chạy sẽ giành quyền vào thi chung kết.

Theo sắp xếp, Quách Thị Lan chạy ở đường chạy số 3.

Quách Thị Lan dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Quách Thị Lan dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Reuters)


Đối thủ của Quách Thị Lan là các chân chạy gồm: VĐV là Amalie Luel (Na Uy), Carolina Krafzik (Đức), Paulien Couckuyt (Bỉ), Janieve Russell (Jamaica), Dalilah Muhammad (Mỹ), Sage Watson (Canada), và Linda Olivieri (Italia). Trong đó, Muhammad Dalilah (Mỹ) hiện đang là đương kim vô địch Olympic từng giành HCV 400m vượt rào ở Olympic Rio 2016 với thành tích 53 giây 13.

Cơn mưa nặng hạt trước giờ thi đấu đã khiến đường chạy ướt sũng và trơn trượt. Tuy nhiên, các phần thi Điền kinh vẫn diễn ra như lịch thi đấu. Sau khi hoàn tất phần thi, VĐV Quách Thị Lan đã về đích ở vị trí thứ 6 trong tổng số 8 VĐV tranh tài với thời gian 56 giây 78. Thành tích này không đủ để giúp nữ VĐV xứ Thanh tiến vào chung kết nội dung 400m rào nữ.

Về nhất ở lượt chạy này là VĐV Muhammad Dalilah với thành tích 53 giây 40. Xếp ở vị trí thứ 2 là Janieve Russell với thành tích 54 giây 10.

Trước đó, ở phần thi vòng loại diễn ra vào ngày 31/7, Quách Thị Lan đã xuất sắc giành quyền vào Bán kết khi kết thúc 400 mét vượt rào nữ với thành tích 55 giây 71. Thành tích này tuy chỉ giúp nữ VĐV về đích ở vị trí thứ 5 nhưng do VĐV Leah Nugent (Jamaica) đã phạm quy nên Quách Thị Lan được đẩy lên vị trí thứ 4 và lọt vào vòng Bán kết. 

Với thành tích này, Quách Thị Lan đã đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết tại sân chơi Olympic.

Hợp Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ