• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: 317 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2

Thời sự 11/04/2020 19:54

(Tổ Quốc) - Trong ngày 11/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đối với 317 trường hợp, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 11/4, Sở Y tế Quảng Bình thông tin tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC tỉnh Quảng Bình) nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đối với 317 trường hợp. Trong đó tại khu cách ly huyện Quảng Trạch 101 trường hợp; tại Khu cách ly Đại học Quảng Bình 115 trường hợp và tại Khu cách ly Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh 101 trường hợp.

Tất cả 317 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Quảng Bình: 317 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Một khu cách ly tập trung tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận 01 trường hợp quê ở tổ dân phố 15, Bắc Lý, Đồng Hới (Quảng Bình). Ngày 27/3, người này đi từ Nga về Nội Bài, cách ly tập trung ở tỉnh Vĩnh Phúc, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Ngày 10/4 hết thời hạn cách ly trở về địa phương (xe tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển về địa phương).

Trên đường về CDC tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin từ CDC tỉnh Vĩnh Phúc trường hợp này ở chung phòng cách ly, có bệnh nhân xác định dương tính với Covid-19.

Qua xác minh thông tin của Bộ Y tế, trường hợp này đã ở chung phòng cách ly với bệnh nhân 256, tiếp xúc lần cuối vào ngày 08/4 (BN256, Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 ngày 10/4, quốc tịch Việt Nam, ở Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3, đi từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290. Sau khi nhập cảnh, được chuyển cách ly tập trung tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).

02 trường hợp đi cùng xe với trường hợp trên, được chứng nhận hết thời hạn cách ly ngày 9/4 do tỉnh Vĩnh Phúc cấp và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. 01 quê ở Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình và 01 ở Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Cả 02 người đều về từ Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh tại Nga, về sân bay Nội Bài ngày 27/3 (không ở chung phòng với trường hợp xác định dương tính với Covid-19).

Cả 03 trường hợp trên đã được CDC tỉnh Quảng Bình đưa về Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 11/4, tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ