• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên ma tuý qua biên giới

Pháp luật 29/11/2019 22:21

(Tổ Quốc) - Bằng thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng Lê Anh đã dùng băng dán quấn một túi ni-long chứa 1.192 viên ma tuý tổng hợp vào đùi bên trái, hòng qua mắt lực lượng chức năng để vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên y không thể thoát khỏi và đã bị bắt giữ ngay tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 28/11, qua nắm tình hình, các lực lượng chức năng chốt chặn và mật phục tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Anh (SN 1984, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) vượt biên trái phép, mang ma túy từ Lào về Việt Nam.

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên ma tuý qua biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng phòng chống MT &TP bắt giữ đối tượng Lê Anh.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng Lê Anh khai nhận, ngày 25/11 y mua số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào khoảng 30 tuổi ở bản Khôn Ngam, huyện Pạc Ka Định, tỉnh Bộ ly Khăn Xay (Lào) với số tiền 3.500.000 Kíp. Mục đích vận chuyển về Việt Nam để bán.

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người và tang vật; mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan; điều tra và hoàn chỉnh các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Lê Anh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, vừa ra tù nên hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh, chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án đã mưu trí, dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và chiến thuật nghiệp vụ.

Quảng Bình: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1.000 viên ma tuý qua biên giới - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Anh và tang vật.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết: thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý qua biên giới, thông qua các biện pháp công tác nghiệp vụ Biên phòng, lực lượng PCMT&TP của BĐBP tỉnh phát hiện một số đối tượng quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đang có hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới về Quảng Bình tiêu thụ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo lực lượng PCMT&TP tổ chức điều tra, xác minh, xác lập chuyên án QB11192 để đấu tranh triệt phá.

Đây là vụ thứ 04 trong tháng 11/2019, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công trong tháng 11/2019, bắt giữ 04 đối tượng và hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp.

Lê Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ