• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.055 lao động trong quý III

Pháp luật 13/09/2021 11:06

(Tổ Quốc) - Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là điểm tựa cho người lao động, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình đã tích cực tư vấn, giải quyết chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ước tính trong quý III/2021, tỉnh Quảng Bình có khoảng 7.750 người lao động tạm ngừng việc làm hoặc mất việc làm. Nguồn thu nhập hằng tháng không còn đã khiến nhiều người, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, không có khả năng chi trả cho những sinh hoạt hàng ngày. Lúc này, niềm hy vọng lớn nhất đối với người lao động chính là bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình, trong quý III/2021, đơn vị đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 1.055 người; hỗ trợ học nghề cho 58 người; tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm online; tư vấn cho 6.058 lượt người lao động; cung ứng việc làm cho 440 lượt người...

Để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như: TP. Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Tuyên Hóa… khi có những thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh Quảng Bình đã thành lập nhiều trung tâm bảo hiểm thất nghiệp, có hệ thống tổng đài, số điện thoại để tư vấn cho người lao động về thủ tục, hồ sơ, thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp và những vướng mắc khi thực hiện. Vì vậy, người lao động nếu muốn tìm hiểu hoặc thắc mắc về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể đến các trung tâm bảo hiểm thất nghiệp để hỏi rõ, có thể gửi các câu hỏi qua email, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp lên trung tâm bảo hiểm thất nghiệp.

Quảng Bình: Giải quyết trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 1.055 lao động trong quý III - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Ánh Dương

Thực tế cho thấy, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đóng vai trò bù đắp các tổn thất về mặt tài chính cho người lao động và giúp họ có cơ hội để quay lại với thị trường việc làm. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Văn Minh (công nhân của một công ty xây dựng ở TX. Ba Đồn) có thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng, đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 6 năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên anh Minh bị mất việc.

Theo quy định, anh Minh sẽ được lĩnh 6 tháng tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Anh Minh chia sẻ: “Tôi là lao động chính trong gia đình. Mất việc khiến tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nhờ số tiền trợ cấp thất nghiệp hơn 18 triệu đồng đã giúp gia đình tôi ổn định phần nào trong thời gian tìm việc làm mới”.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thanh Phương cho biết, hiện dịch bệnh ở trong tỉnh cơ bản được kiểm soát. Nhiều doanh nghiệp trở lại hoạt động và gửi yêu cầu Trung tâm tuyển dụng cho hơn 4.500 lao động vào làm việc, nhất là ưu tiên các lao động trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 5.000 lao động làm việc ở các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ trở về quê tránh dịch.

Để giải quyết việc làm và tạo sinh kế cho số lao động này, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực kết nối với nhiều nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh; đơn vị dịch vụ việc làm, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cả nước, nhất là ở các tỉnh khống chế thành công dịch Covid-19 và chuyển sang trạng thái “bình thường mới” tìm và giới thiệu việc làm cho người lao động. 

Trung tâm sẽ tổ chức khoảng 10 hội nghị giới thiệu việc làm trực tuyến cho người lao động từ phía nam trở về để cố gắng đáp ứng được nhu cầu cần tuyển khoảng 4.500 lao động cho doanh nghiệp trong tỉnh, sau đó sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Bắc./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ