• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Giám sát chặt chẽ BN 1291 tái dương tính SARS-CoV-2

Thời sự 08/12/2020 16:48

(Tổ Quốc) - Ngày 8/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tiến hành họp báo thông tin về trường hợp BN 1291 tái dương tính SARS-CoV-2 khi trở về nhà sau thời gian điều trị.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, BN 1291 khi trở về nhà đã chấp hành tốt phương án tự cách ly và phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, đối với người nhà của BN 1291cũng chấp hành đầy đủ công tác phòng dịch.

Hiện nay, Sở Y tế Quảng Bình đang yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng tiến hành tuyên truyền, vận động đối với những người có liên quan đến chuyến xe từ Sài Gòn về Minh Hoá (Quảng Bình) thực hiện việc cách ly đúng theo quy định đồng thời ngành Y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra chủng virut SARS-CoV-2.

Riêng đối với nhà xe 51B - 282... chở BN 1291 từ Sài Gòn về, 5 người trong nhà xe được xác định là F1 sẽ tiến hành cách ly tập trung và giám sát dịch tể đồng thời tiến hành phun khử trùng đối với chiếc xe này. Hiện nay, ngành Y tế đã liên lạc được với những người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân để tiến hành cách ly, giám sát y tế và điều tra dịch tễ nhằm tránh việc bùng phát dịch.

Quảng Bình: Giám sát chặt chẽ BN 1291 tái dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Họp báo về trường hợp bệnh nhân 1291 tái dương tính SARS-CoV-2.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho biết, hiện nay chưa ghi nhận những ca bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm ngoài cộng đồng nhưng Sở Y tế vẫn tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng tránh dịch bệnh lây lan. 

Ông Cường cũng mong muốn người dân cần nêu cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng bằng việc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế nhằm phòng chống và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Bệnh nhân 1291 (SN 2001) trú tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, là lao động tự do. Ngày 8/11 BN nhập cảnh từ Rumani về sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung; xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian điều trị bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiêm nhiều lần có kết quả âm tính, đến ngày 03/12/2020 bệnh nhân được ra viện.

Sau khi ra viện, bệnh nhân bắt xe đi từ TP Hồ Chí Minh về thị trấn Quy Đạt, xuống xe tại chợ Trung Hóa, huyện Minh Hóa lúc 18 giờ ngày 04/12/2020 và đã đến trạm Y tế xã Trung Hóa để khai báo Y tế, được đo nhiệt độ và cho thấy sức khỏe của BN 1291 bình thường.

Vĩnh Phúc - Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ