• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ ma tuý số lượng lớn

Pháp luật 01/10/2021 10:04

(Tổ Quốc) - Ngày 1/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã liên tiếp phá những vụ án liên quan đến ma tuý lớn tại các địa bàn huyện Minh Hoá, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ… thu giữ hơn 12.000 viên ma tuý dạng thuốc tân dược, 2 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan khác.

Cụ thể vào khoảng 19h00′ ngày 27/9, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Thương Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Biên (SN 1988) trú tại Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.800 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Tại cơ quan công an, Biên khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, y mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Số ma túy trên được đối tượng này mua từ Phạm Xuân Hùng (SN 1991) trú tại Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ ma tuý số lượng lớn - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Cũng vào thời điểm này, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Xuân Hùng và phát hiện, thu giữ 362 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược, 14 triệu đồng, 03 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan. Hùng khai nhận số thuốc tân dược trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Khoảng 23h ngày 29/9, lực lượng Công an Huyện Minh Hoá phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Ngọc tàng trữ ma tuý trong người 4 viên ma tuý dạng thuốc tân dược đang di chuyển trên tuyến Quốc lộ 12C, thuộc địa phận thôn Tiến Hóa, xã Hồng Hóa huyện Minh Hóa.

Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ ma tuý số lượng lớn - Ảnh 2.

Đối tượng Đinh Xuân Ngọc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Xuân Ngọc, cơ quan CA phát hiện và thu giữ thêm 2 bánh heroine, 8.998 viên ma túy dạng thuốc tân dược và 1 gói nilon chứa ma túy loại heroine.

Đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng Đinh Xuân Ngọc đã thừa nhận hành vi tàng trữ số ma tuý trên của mình đồng thời khai báo hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ ma tuý số lượng lớn - Ảnh 3.

Lực lượng công an kiểm đếm số ma tuý thu giữ được.

 

V.Quý - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ