• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Liên tiếp phá thành công 3 chuyên án ma tuý

Pháp luật 29/03/2021 08:51

(Tổ Quốc) - Chỉ trong 3 ngày, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình liên tục phá thành công 3 chuyên án ma tuý và thu giữ hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp, bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý trên địa bàn.

Ngày 29/3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Lài (SN 1978, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vì có hành vi tàng trữ trái phép hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 27/3, lực lượng công an đã phát hiện Lê Thị Lài cất giữ trong xe máy 9 gói nilon có chứa 2.160 viên nén màu hồng, dạng thuốc tân dược.

Đấu tranh và khai thác nhanh, đối tượng Lài đã khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Vụ việc đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng án.

Quảng Bình: Liên tiếp bắt các đối tượng buôn bán ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Lài bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình bắt khi tàng trữ hơn 2.000 viên ma túy trong cốp xe máy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 26/3, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cũng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Võ Đức Cường (SN 1994, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Thu Lắm (bạn gái Cường) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại phòng trọ 214 viên nén hình tròn, màu hồng dạng thuốc tân dược. Cường khai nhận, tất cả số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, Cường mua về cất giấu sử dụng. Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên.

Vào khoảng 15h, ngày 25/3, tại khu vực trước cổng sân vận động phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1974, trú phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ từ đối tượng Sơn 03 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 598 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược, trong đó có 592 viên nén màu hồng. Theo khai nhận của Nguyễn Thanh Sơn thì số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng mang đi bán cho một người không rõ tên, địa chỉ ở huyện Minh Hóa thì bị bắt quả tang.

Các đối tượng này đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục lấy lời khai, điều tra và mở rộng vụ án nhằm triệt phá các tụ điểm, đối tượng mua bán và tàng trữ ma túy đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo luật định.

V.Quý - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ