• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình vinh danh vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30

Thể thao 19/12/2019 09:56

(Tổ Quốc) - Đoạt 06 Huy chương, trong đó có 03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng, phá 02 kỷ lục SEA Games, là thành tích thi đấu của các vận động viên tỉnh Quảng Bình tại SEA Games lần thứ 30.

Chiều 18/12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên thể thao tỉnh Quảng Bình đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games lần thứ 30 vừa diễn ra tại Philippines.

Cụ thể, ở môn Bơi, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành 02 Huy chương Vàng nội dung 400m, 1500m tự do, 02 Huy chương Bạc  nội dung 10km và tiếp sức 4 x 200m. Phá 02 kỷ lục SEA Games ở cự ly 400m với thành tích 3'49''08 và cự ly 1500m với thành tích 14'58''14.

Quảng Bình vinh danh vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng trao tặng hoa và bằng khen cho các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 30.

Ở môn Điền kinh, vận động viên Hoàng Thị Ngọc cùng với các đồng đội là Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ, với thành tích 3'34''44.

Ở Đua thuyền Canoeing, vận động viên Dương Anh Đức giành Huy chương Đồng cự ly 200m C1.

Với những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho các vận động viên. Trong đó, vận động viên Hoàng Thị Ngọc  được thưởng 15 triệu đồng; vận động viên Dương Anh Đức được thưởng 10 triệu đồng.

Quảng Bình vinh danh vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hoa và quà chúc mừng thành tích đạt được của các vận động viên.

Đặc biệt riêng VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng được tỉnh Quảng Bình thưởng 30 triệu đồng. Với những thành tích xuất sắc giành 2 tấm HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cả 2 nội dung 400 m tự do và 1.500 m. Ở nội dung 1.500 m tự do, Huy Hoàng cán đích với thành tích 14 phút 18 giây 14, phá sâu kỷ lục SEA Games và đạt chuẩn A Olympic. Ngoài ra, Huy Hoàng còn bất ngờ mang về cho đoàn thể thao Việt Nam một HCB ở nội dung bơi đường dài 10 km; đây là nội dung không phải sở trường của Hoàng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các vận động viên Quảng Bình trong thi đấu. Ông cũng cho biết, tỉnh sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện tốt hơn, giúp các vận động viên tập luyện, thi đấu, góp phần nâng cao thành tích của thể thao tỉnh nhà.

Lê Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ