• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Xây dựng Khu di tích lịch sử Quốc gia Hang Lèn Hà

13/05/2017 10:12

(Cinet) – UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 05/5, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

(Cinet) – UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 05/5, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hang  Lèn Hà. (Ảnh: baobienphong.com.vn)



Theo đó, quy hoạch xây dựng Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Hang Lèn Hà với tổng diện tích là 120.190,48 m2, trong đó bố trí các khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan bảo đảm quy mô, hài hòa, hợp lý và phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.



Cụ thể, tại khu di tích này sẽ được bố trí xây dựng các hạng mục chính, bao gồm: Khu đón tiếp khách tham quan; khu quảng trường, nhà khách và lưu niệm; khu di tích với các công trình di tích đã được xếp hạng (gồm: Hang lèn Hà, ao và giếng, nhà bia tưởng niệm, hần, nhà hội trường đại đội, nhà chỉ huy đại đội, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp đại đội, bia tưởng niệm).



Hang Lèn Hà nằm giữa lưng chừng núi ở phía Tây đường Trường Sơn, thuộc bản Hà, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là một địa chỉ lịch sử, nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của của 13 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc của Trạm Tổng đài cơ vụ A69, Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại tuyến lửa Quảng Bình ngày 2/7/1972.



Khắc ghi những chiến công hào hùng và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm Tổng đài cơ vụ A69, ngày 7/5/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Hang Lèn Hà là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.



Anh Vũ
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ