• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Quang Hải về đá AFF Cup, ĐT Việt Nam cũng sẽ gặp khó trước Thái Lan nếu có Chanathip'

Thể thao 21/09/2022 15:54

(Tổ Quốc) - Theo quan điểm của phóng viên tờ báo Matichon (Thái Lan), đoàn quân của HLV Polking sẽ là đội bóng rất mạnh nếu Chanathip chấp nhận tham dự AFF Cup 2022.

Theo danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào tháng Chín này có sự góp mặt của Quang Hải trở về từ Pau FC. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng gây chú ý khi ngôi sao Chanathip sẽ về thi đấu ở King's Cup 2022.

Trước đó, Chanathip từng khẳng định sẽ không dự AFF Cup, song Ban lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đang muốn tìm cách thuyết phục ngôi sao của mình thay đổi ý định. Động thái tương tự cũng được Ban lãnh đạo VFF tính đến khi muốn tìm cách trao đổi với Pau FC để đưa Quang Hải về đá AFF Cup.

Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với ĐT Singapore, HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận muốn Quang Hải tìm cách thuyết phục CLB Pau để trở về thi đấu cho ĐT Việt Nam.

'Quang Hải về đá AFF Cup, ĐT Việt Nam cũng sẽ gặp khó trước Thái Lan nếu có Chanathip' - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và Polking đều muốn Quang Hải và Chanathip dự AFF Cup 2022.

Trước viễn cảnh hai ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á có thể thi đấu tại AFF Cup 2022, phóng viên Udomsak Paktanapong của tờ báo Matichon nêu quan điểm: "Tất nhiên, giải đấu sẽ thú vị hơn nhiều nếu có cả Chanathip và Quang Hải. Khi đó, cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trong trường hợp hai đội gặp nhau sẽ càng trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn nữa.

Ở thời điểm hiện tại, Chanathip đang có phong độ không tốt tại J.League. Tôi cho rằng nguyên nhân kể từ sau giải AFF Cup cuối năm ngoái, anh ấy hầu như thi đấu liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Điều đó khiến thể chất Chanathip trở nên tồi tệ dẫn đến gặp khó khăn khi cạnh tranh ở một giải vô địch hàng đầu châu Á.

Nhưng ở AFF Cup sẽ là câu chuyện khác. Với Chanathip, Thái Lan sẽ là đội bóng tấn công tốt nhất ASEAN, kể cả Việt Nam có Quang Hải cũng sẽ gặp khó đấy. Còn trong trường hợp Chanathip vắng mặt, dĩ nhiên không chỉ Việt Nam mà các đội bóng khác cũng sẽ không cảm thấy e ngại khi gặp Thái Lan".

'Quang Hải về đá AFF Cup, ĐT Việt Nam cũng sẽ gặp khó trước Thái Lan nếu có Chanathip' - Ảnh 2.

Quang Hải đang gặp khó tại Pau FC.

Tuy nhiên, ký giả tờ Matichon lại ủng hộ việc hai ngôi sao này ở lại nước ngoài thi đấu nhiều hơn là trở về thi đấu ở AFF Cup. Anh lý giải: "Quang Hải đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Pháp. Tôi cho rằng điều này không bất ngờ. Việc sang châu Âu thi đấu đó đã là bước tiến rất lớn. Các cầu thủ ở châu Âu vốn không có ấn tượng tốt với những cầu thủ đến từ châu Á nên Quang Hải cũng cần thêm thời gian để chứng tỏ khả năng của anh ấy.

Còn việc có trở về thi đấu AFF Cup hay không, tôi nghĩ vấn đề nằm ở cơ hội. Nghĩa là nếu anh ấy có thể nhận được cơ hội thi đấu thường xuyên thì nên ở lại Pháp. Dù là cơ hội nhỏ nhất thì Quang Hải cũng phải tận dụng và gây ấn tượng từ những lần như vậy.

Tôi cũng không muốn Chanathip trở về ĐT Thái Lan bởi nếu đội bóng chỉ dựa vào mỗi anh ấy thì khó tìm được thêm nhiều nhân tố mới. Theo tôi, AFF Cup là cơ hội để Thái Lan xây dựng đội bóng mới mẻ, chức vô địch không còn quan trọng nữa.

Quang Hải hay Chanathip có thể cùng hai đội đối đầu ở sân chơi lớn hơn như Asian Cup. Nó quan trọng hơn nhiều so với việc trở thành nhà vô địch AFF.

Mặc dù vậy, điều này có vẻ rất khó khăn. Ở Thái Lan, người hâm mộ muốn có cả AFF Cup, Asian Cup lẫn tấm vé dự World Cup. Mọi người chỉ muốn đội tuyển chiến thắng, đó là lý do sau mỗi trận đấu đều trở nên rất nóng."

'Quang Hải về đá AFF Cup, ĐT Việt Nam cũng sẽ gặp khó trước Thái Lan nếu có Chanathip' - Ảnh 3.

Phóng viên Udomsak Paktanapong.

Cuối cùng, phóng viên Udomsak Paktanapong dành lời khen cho sự tiến bộ vượt bậc của các đội bóng trong khu vực trong thời gian qua. Điều này sẽ góp phần tạo nên sự cạnh tranh hấp dẫn cho sân chơi AFF Cup.

Anh kết lại: "Nếu phải chọn ra đối thủ xứng tầm để cạnh tranh chức vô địch AFF Cup, tôi cho rằng đó là Indonesia. Dưới thời HLV Shin Tae-yong, họ là đội bóng mạnh, có thể xem cùng hạng như Thái Lan và Việt Nam. Ông ấy đã mất nhiều năm để xây dựng nên một đội ngũ tốt, đủ để trở thành đối trọng thực sự trong khu vực. Ngoài ra, Malaysia vẫn luôn là cái tên gây chú ý. Tuy nhiên, tôi phải chờ xem họ thi đấu như thế nào tại King's Cup sắp tới để có đánh giá khách quan hơn".

Song An

NỔI BẬT TRANG CHỦ