• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam đặt mục tiêu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021

Kinh tế 04/07/2021 15:06

(Tổ Quốc) - Trong 6 tháng cuối năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021; đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 144 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Sở thực hiện cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, chấp thuận lao động, xác nhận lao động nước ngoài theo quy định và quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 4.177 người với tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh hỗ trợ học nghề đối với 61 người, số tiền 196 triệu đồng.

Quảng Nam đặt mục tiêu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021 - Ảnh 1.

Về công tác dạy nghề, Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác bàn giao, tổ chức công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam, chính thức hoạt động từ ngày 1/6/2021. Tính đến ngày 31/5, tổng số tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh là hơn 8,7 nghìn người.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ tiếp tục tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021; đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giảm tần suất tai nạn lao động chết người 5%; tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 23.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%...

Ông Võ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện việc kết nối với các doanh nghiệp trong nước và trong tỉnh với trên 8.000 lao động có việc làm.

Dự kiến trong năm 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch kết nối khoảng gần 15.000 lao động đến với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Quảng Nam đặt mục tiêu tạo việc làm cho 16.000 lao động trong năm 2021 - Ảnh 2.

Định hướng để tăng thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn, ông Dũng cho hay, trước đây xu hướng là tuyển lao động đưa vào các tỉnh miền Đông Nam bộ và TPHCM. Tuy nhiên, những năm gần đây, người lao động ít vào các địa bàn này do trên địa bản tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành lân cận như TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp thành lập nên cũng rất cần lao động. Điển hình như thép Hòa Phát (tỉnh Quảng Ngãi) trong năm 2021 tuyển trên 2.000 lao động.

Còn trên địa bàn tỉnh như ô tô Trường Hải (Khu kinh tế mở Chu Lai) tuyển 1.000 lao động, KCN Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhu cầu tuyển từ 3-4.000 lao động, một số doanh nghiệp ở huyện Duy Xuyên tuyển khoảng 2.000 lao động…/.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ