• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam họp báo thông tin vụ tai nạn chìm ca nô 17 người tử vong tại biển Cửa Đại

Thời sự 01/03/2022 19:24

(Tổ Quốc) - Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại, TP Hội An.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, vào sáng 26/02, ca nô QNa 1152 do ông Lê Sen (SN 1970, trú tại Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng điều khiển chở 38 người (35 hành khách và 03 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

Lúc 13h45, ca nô chở 39 người (36 hành khách và 03 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại; đến khoảng 14h15 khi vào đến khu vực biển Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông) thì bị chìm.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động 06 ca nô/60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường phối hợp với khoảng 05 ca nô chở khách đang chạy vào bờ và 10 ca nô doanh nghiệp trong bờ chạy ra cứu vớt các nạn nhân bị trôi dạt. Khi ca nô bị nạn nước tràn vào nhanh, ca nô bị chìm dưới nước nhiều người còn mắc kẹt bên trong.

Do vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Tiếp cận trực tiếp hiện trường ban đầu có ca nô BP 43 0704 và 01 ca nô cao su của Biên phòng, các ca nô của doanh nghiệp ở vòng ngoài vớt các nạn nhân trôi dạt khi vừa thoát ra từ ca nô bị chìm. Tiếp theo đó có các ghe cá nhỏ của ngư dân tham gia cứu nạn.

Đến khoảng 16h25, các lực lượng cứu nạn đã cứu vớt và đưa vào bờ 35 nạn nhân, 4 người mất tích. Trong hai ngày 27-28/2, thi thể 4 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.

Quảng Nam họp báo thông tin vụ tai nạn chìm ca nô 17 người tử vong tại biển Cửa Đại - Ảnh 1.

Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ lật ca nô chở khách tại biển Cửa Đại, TP Hội An.

Thượng tá Võ Văn Minh - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Cơ quan điều tra đã tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Cùng với đó, làm việc với thuyền trưởng, 2 thuyền viên, 12 du khách và các đơn vị điều hành tổ chức đưa phương tiện xuất bến.

Qua làm việc, kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc điều hành ca nô du lịch, tất cả đều đầy đủ, được cơ quan cấp phép.

"Qua làm việc với thuyền trưởng, du khách, họ khai báo rằng trước khi tàu xuất bến được các cơ quan kiểm tra chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian di chuyển về thì sóng to gió lớn đã đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước tràn vào lật úp ca nô dẫn đến tai nạn", Thượng tá Võ Văn Minh thông tin và cho biết hiện cơ quan điều tra đang thu thập tất cả máy ra đa của tàu du lịch để làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu, xử lý các tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật.

Quảng Nam họp báo thông tin vụ tai nạn chìm ca nô 17 người tử vong tại biển Cửa Đại - Ảnh 2.

Chiếc ca nô trong vụ việc.

Quảng Nam họp báo thông tin vụ tai nạn chìm ca nô 17 người tử vong tại biển Cửa Đại - Ảnh 3.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ, đây là sự cố ngoài ý muốn vô cùng đau thương xảy ra trên địa bàn tỉnh, nỗi đau này không chỉ của các gia đình nạn nhân mà còn là của tất cả chúng ta.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong những ngày qua, tất cả các lực lượng đã rất tích cực trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù các lực lượng tiếp cận rất nhanh, tuy nhiên điều đáng tiếc vẫn xảy ra. Số người thiệt mạng quá lớn, đa số người tử vong mắc lại ở ca bin của ca nô.

"Gia đình nạn nhân cũng bày tỏ sự biết ơn đối với chính quyền và nhân dân Quảng Nam sau vụ việc, điều đó cho thấy rằng đau thương mất mát đã xảy ra nhưng thái độ, tinh thần, tình cảm và trách nhiệm để giải quyết hậu quả là hình ảnh tốt đẹp của người dân và chính quyền trong việc giải quyết sự cố ngoài ý muốn", ông Thanh chia sẻ.

Quảng Nam họp báo thông tin vụ tai nạn chìm ca nô 17 người tử vong tại biển Cửa Đại - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chia sẻ, đây là sự cố ngoài ý muốn vô cùng đau thương xảy ra trên địa bàn tỉnh, nỗi đau này không chỉ của các gia đình nạn nhân mà còn là của tất cả chúng ta.

Theo ông Thanh, thời gian sắp tới, địa phương sẽ có buổi làm việc nghiêm túc với các ban ngành để tăng cường chấn chỉnh, không để vụ việc tương tự xảy ra.

"Vụ tai nạn lần này số thương vong quá lớn, cho chúng ta bài học sâu sắc cho tất cả các ban, ngành trong công tác quản lý hoạt động vận tải trên sông, trên biển không chỉ ở biển Cửa Đại, mà còn trên cả nước. Chúng ta phải rút ra bài học xương máu. Tôi cũng đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Khách quan hay chủ quan phải phân tích cụ thể, rõ ràng; những hành vi phạm (nếu có) dẫn đến vụ việc, phải xử lý nghiêm minh", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.


Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ