• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ninh: Tưng bừng khai hội xuân Ngọa Vân 2019

Văn hoá 14/02/2019 14:05

(Tổ Quốc) - Lễ hội xuân Ngọa Vân năm 2019 vừa chính thức khai mạc vào sáng 13/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại chùa Ngọa Vân (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Tưng bừng khai hội xuân Ngọa Vân 2019 - Ảnh 1.

Đông đảo khách tham quan và Phật tử về dự hội xuân Ngọa Vân 2019. (Ảnh: VOV)

Tại lễ khai hội, sau nghi lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu quốc thái dân an, gióng trống, thỉnh chuông khai hội, các đại biểu, người dân địa phương và du khách đã cùng nhau dâng hương, tham quan tại các điểm di tích của Ngọa Vân.

Chùa Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quanh năm mây bao phủ. Đây là một phần quan trọng trong quần thể kiến trúc chùa tháp lớn của Thiền Phái Trúc Lâm trên dãy Yên Tử; là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời tu hành, giảng pháp, độ tăng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông - người sáng lập dòng thiền Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Đại Việt với tinh thần Phật giáo nhập thế, khai phóng và vị tha.

Sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Ngọa Vân được xây dựng, mở rộng thành trung tâm quan trọng của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. Cùng với Yên Tử nơi đây trở thành Kinh đô của Phật giáo Việt Nam.

Lễ hội xuân Ngọa Vân đã trở thành lễ hội truyền thống đầu xuân hàng năm trên mảnh đất Đông Triều và kéo dài hết tháng 3 âm lịch. Đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, hướng về cội nguồn; là dịp để người dân, phật tử, du khách hành hương về Ngọa Vân - "Thánh địa" của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam để dâng hương, tri ân công đức to lớn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm.

Lễ hội xuân Ngọa Vân năm nay, bên cạnh phần nghi lễ còn có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động phục vụ du khách gần xa khi hành hương về mảnh đất Ngoạ Vân./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ