• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quật ngã "bầy hổ", tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G

Thể thao 12/06/2021 07:15

(Tổ Quốc) - Chiến thắng 2-1 trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G, mở rộng cơ hội đi tiếp vào vòng 3.

Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội tuyển Malaysia đều tỏ ra khá thận trọng. So với trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo thực hiện tới 5 sự thay đổi khi đưa Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường, Hoàng Đức và Trọng Hoàng vào chơi từ đầu.

Sự xuất hiện của Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu đã biến 2 cánh của đội tuyển Việt Nam trở thành 2 "nòng pháo" với liên tiếp những tình huống nhồi bóng vào vòng cấm địa của đội tuyển Malaysia. Tính tới phút 20 của trận đấu, tuyển Việt Nam đã có 3 tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương, trọng khi đó, "bầy hổ" vẫn chưa thể tình được phương án tấn công hiệu quả.

Quật ngã "bầy hổ", tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G - Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Sport5)

Đến phút 27, sau nhiều tình huống bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Xuân Trường, cầu thủ Malaysia phá bóng đến vị trí của Văn Hậu để hậu vệ quê Thái Bình bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Tiến Linh đánh đầu nối tung lưới Malaysia, mở tỷ số cho trận đấu.

Nhận bàn thua đau, Malaysia đổ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã có được những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Đáng chú ý nhất là cú treo bóng của Malaysia vào vòng cấm ở phút 38, tạo điều kiện để Syafiq tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Tấn Trường đã có pha cản phá xuất thần.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo rút Xuân Trường, Công Phượng và thay bằng Văn Thanh, Đức Huy vào sân. Tuyển Việt Nam chơi phòng ngự chủ động, nhường thế trận cho Malaysia, chờ đợi thời cơ sẵn sàng tổ chức phản công khi có cơ hội.

Phút 71, trước sức ép của đối thủ, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam đã mắc lỗi. Từ pha tranh chấp trong vòng cấm với Lucrecio, Đoàn Văn Hậu đã mắc lỗi, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Malaysia. Trên chấm 11m, Lucrecio đã sút rất căng khiến Tấn Trường dù đổ người đúng hướng nhưng cũng không thể cản phá.

Sau bàn thua, HLV Park Hang-seo nhanh chóng đưa Văn Toàn, Hà Đức Chinh vào sân thay cho Tiến Linh, Trọng Hoàng. Tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa phát huy tác dụng.

Phút 80, từ tình huống tận dụng tốc độ, Văn Toàn đã buộc cầu thủ Malaysia phải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Ở khoảng thời gian thi đấu còn lại, Malaysia chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Chiến thắng 2-1 trước Malaysia giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G với 17 điểm, mở rộng cơ hội đi tiếp vào vòng 3.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ