• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Thời sự 05/01/2023 17:21

(Tổ Quốc) - Với 481 đại biểu tán thành, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 5/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Cụ thể, Nghị quyết được thông qua phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang - Ảnh 2.

Ông Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19/4.1963. Quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản; cao cấp lý luận chính trị. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Quá trình công tác, ông Trần Hồng Hà từng là Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  (sau đổi tên là Bộ Tài nguyên và Môi trường). Sau đó, ông giữ nhiều cương vị như Quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường.

Từ tháng 7/2008 - 12/2008, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, ông có thời gian công tác làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 1/2009 - tháng 6/2010.

Ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 7/2010. Đến tháng 1/2011, ông được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI. Tháng 1/2016, ông được bầu làm Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII.

Từ tháng 4/2016 - 1/2023, ông Trần Hồng Hà giữ cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang - Ảnh 3.

Ông Trần Lưu Quang

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967 quê quán tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Lưu Quang có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng khoá XV. Ông là Bí thư Thành uỷ Hải Phòng từ tháng 4.2021.

Quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tây Ninh như Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Từ tháng 2/2019 - 4/2021, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2021 - 6/2021, ông giữ cương vị là Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Trường - Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ