• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc hội sẽ rà soát vấn đề bệnh viện xin dừng tự chủ toàn diện

Thời sự 15/11/2022 22:06

(Tổ Quốc) - Chiều 15/11, tại buổi Họp báo sau kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV, ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã trao đổi với báo chí liên quan tới vấn đề tự chủ bệnh viện vừa qua.

Quốc hội sẽ rà soát vấn đề bệnh viện xin dừng tự chủ toàn diện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội thông tin tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Hoàng Mai cho biết, hiện nay, cơ quan chủ trì thẩm tra dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các bộ ngành có liên quan khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Các ý kiến cơ bản đồng thuận với nội dung dự thảo luật. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chưa được thống nhất khi phát biểu về cơ chế tài chính của bệnh viện. Vấn đề tự chủ bệnh viện là vấn đề mới phát sinh trong kỳ họp này, Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội cần có thời gian nghiên cứu và xin trình lại sau kỳ họp thứ 4.

Liên quan đến cơ chế tài chính, theo ông Nguyễn Hoàng Mai, có 4 vấn đề lớn, bao gồm việc tính đúng, tính đủ giá khám bệnh, chữa bệnh; cơ chế xã hội hóa nguồn lực khám bệnh chữa bệnh; tự chủ bệnh viện và những quy định dùng ngân sách nhà nước chi hoạt động khám bệnh chữa bệnh. "Đây đều là những vấn đề lớn cần tiếp tục nghiên cứu", ông Mai nói.

Về tự chủ bệnh viện, theo ông Mai, hiện nay có 2 đơn vị xung phong tự chủ bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K, nhưng sau đó không tự chủ được.

"Có nhiều nguyên nhân khiến 2 bệnh viện này không thể tự chủ được nhưng nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, khiến nguồn tài chính của bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quan trọng là cơ chế và điều luật có liên quan trong vấn đề tự chủ bệnh viện, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Giá, Luật Đấu thầu.

Và trong chương trình xây dựng luật Quốc hội, Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tới cũng đặt vấn đề phải rà soát cơ chế chính sách quy định vấn đề tự chủ bệnh. Sau đó đề xuất sửa đổi, bổ sung", ông Nguyễn Hoàng Mai chia sẻ.

Người ở tỉnh này đấu giá biển số xe ôtô tỉnh khác là bình thường

Cũng tại buổi họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề quản lý đối với biển số xe thông qua đấu giá theo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ôtô vừa được Quốc hội thông qua. Cụ thể, theo Nghị quyết, tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ôtô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá thì vấn đề quản lý như thế nào?

Quốc hội sẽ rà soát vấn đề bệnh viện xin dừng tự chủ toàn diện - Ảnh 2.

Ông Trịnh Xuân An - Uỷ viên Chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thông tin tại buổi họp báo

Trao đổi về nội dung này, ông Trịnh Xuân An - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh (cơ quan thẩm tra các nội dung này) cho biết, đây là những quyết sách rất linh hoạt, chủ động, trách nhiệm của Quốc hội đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là những chính sách mới đáp ứng được mong đợi của nhân dân và cử tri.

Theo ông Trịnh Xuân An, Bộ Công an tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ôtô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

Nghị quyết cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ôtô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Ông Trịnh Xuân An cho biết, lâu nay việc đăng ký biển số xe ôtô đăng ký theo hộ khẩu, đăng ký theo nơi các cơ quan. Tuy nhiên, đây là nghị quyết về thí điểm. Thời gian thí điểm là 3 năm.

Một trong những nội dung lớn đó là tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ôtô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

Ông Trịnh Xuân An cho biết, trong quá trình thảo luận, cơ quan thẩm tra cũng đã trao đổi với cơ quan soạn thảo về nội dung này. Theo đó, với hệ thống công nghệ, phương tiện hiện nay, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này.

"Chúng ta có thể hoàn toàn ở miền Nam, đấu giá biển số ở miền Bắc nếu đó là biển số phù hợp. Với việc này, chúng ta hoàn toàn đi một ôtô gắn biển tỉnh khác và trên hệ thống hoàn toàn có thể quản lý được, trích xuất thông tin được” - ông Trịnh Xuân An nói và cho rằng, điều này là rất bình thường, có thể thực hiện được.

Ông Trịnh Xuân An cũng cho biết, sau thời gian thí điểm, các cơ quan sẽ có đánh giá tổng kết về các nội dung trong Nghị quyết.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ