• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc hội thông qua việc đưa nội dung phòng, chống Covid-19 vào Nghị quyết Kỳ họp; giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước

Thời sự 24/07/2021 11:34

(Tổ Quốc) - Trong ngày 24/7, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như: thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của Kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới; giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thông qua việc đưa nội dung phòng, chống Covid-19 vào Nghị quyết Kỳ họp; giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nam Nguyễn

Sáng 24/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 474/474 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 94,99% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình Nghị quyết chung của Kỳ họp nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi được Quốc hội thông qua, ngay chiều 24/7 Chính phủ sẽ trình Quốc hội nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, đồng thời Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ có báo cáo thẩm tra về vấn đề này để trình Quốc hội. Sau đó, nội dung này cũng được bổ sung vào chương trình để Quốc hội thảo luận tại tổ.

Nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường cùng với nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 vào ngày 27/7.

Trước đó, tại cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành vào sáng 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ.

Cũng theo nội dung kỳ họp này, trong chiều 24/7, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự với việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV vào tháng 3-2021, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một Thủ tướng đương nhiệm làm Chủ tịch nước.

Trong ngày 24/7, Quốc hội tiến hành thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ