• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi điện chia buồn vụ xả súng đẫm máu tại Iran

Thời sự 26/09/2018 05:42

(Tổ Quốc) -Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn về vụ xả súng đẫm máu tại Iran ngày 22/9.

Được tin vụ khủng bố tại Ahvaz ngày 22/9/2018 khiến nhiều người Iran thiệt mạng và bị thương, ngày 25/9/2018, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran  Hassan Rouhani.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi điện chia buồn đến Tổng thống Iran  Hassan Rouhani về vụ xả súng tại Ahvaz. (Nguồn: TTXVN)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Javad Zarif.

Ít nhất 25 người thiệt mạng với một nửa là thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran IRGC và khoảng 53 người khác bị thương sau khi bốn tên khủng bố nổ súng từ phía sau khán đài vào thời điểm diễn ra cuộc diễu binh ở Ahvaz ngày 22/9.  Trong số những người thiệt mạng có cả nhà báo, phụ nữ và trẻ em.

Bốn kẻ này sau đó đã bị tiêu diệt tại chỗ. 

Nhóm Ả Rập chống chính phủ Iran có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Ahvaz (đòi quyền tự quyết tại tỉnh giàu dầu mỏ Khuzestan) đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Sau đó, kênh truyền thông của IS đăng video ghi lại cảnh 3 người đàn ông ngồi trên một chiếc xe và nói đang tấn công vào lễ diễu hành ở thành phố Ahvaz, Iran.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ