• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rộn ràng hội xuân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn hoá 07/02/2019 12:02

(Tổ Quốc) - Hàng ngàn du khách đã đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong những ngày đầu năm mới 2019

Ngay từ sáng sớm, di tích lịch sử đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tấp nập người dân và du khách tới tham quan và tham dự các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019.

Rộn ràng hội xuân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua vé vào Văn Miếu ngày mùng 2 Tết. Ảnh: TTHĐVHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trưởng Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019, chỉ tính riêng trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết đã có khoảng 12.000-13.000 lượt khách tới Hội chữ năm nay.

Với tinh thần tôn sư trọng đạo, Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu mỗi dịp xuân mới tại Hà Nội. Diễn ra từ 29/1/2019 đến 17/2/2019 (Tức từ 24 tháng chạp năm Mậu Tuất đến 13 tháng giêng năm Kỷ Hợi), Hội Chữ xuân Kỷ Hợi 2019 có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, đặc biệt là không gian nghệ thuật thư pháp với những lều tre để các ông đồ ngồi viết thư pháp, những bức thư pháp, những góc trang trí mang văn hóa Tết của vùng đồng bằng Bắc Bộ và các chương trình nghệ thuật truyền thống...

Đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tổ chức Hội chữ Xuân, năm nay Ban Tổ chức đã kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các ông đồ để đảm bảo Hội chữ xuân diễn ra an toàn, văn minh, thể hiện đúng hình ảnh đẹp của một hoạt động ý nghĩa mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô mỗi dịp Tết đến, Xuân sang.


Gia Linh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ