• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sân bay Bali lại gặp nguy khi núi lửa Agung phun tro bụi

Du lịch 29/06/2018 09:58

(Tổ Quốc) - Hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã đóng cửa sân bay quốc tế trong ngày 29/6 và khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.

Hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã đóng cửa sân bay quốc tế trong ngày 29/6 – điều khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt - do núi lửa Agung tại đây phun ra một cột tro và bụi dày 2.500m (8.200 feet) trên bầu trời.

Cơ quan quản lí thiên tai quốc gia Indonesia cho biết việc đóng cửa sân bay diễn ra từ đầu ngày thứ 6. Gần 450 chuyến bay đã bị hủy bỏ và ảnh hưởng đến 75.000 người, cơ quan trên cho biết thêm.

Khách du lịch tại sân bay Bali ngày 28/6 theo dõi lịch trình bay khi hàng loạt chuyến bay bị hủy bỏ.

Trung tâm tham vấn về tro núi lửa ở Darwin, Australia, cho biết gió có thể mang theo tro bụi về phía tây nam hướng tới Java, hòn đảo đông dân nhất của Indonesia. Tro bụi núi lửa là một mối đe dọa chết người đối với máy bay và có thể khiến cho động cơ “bốc cháy”.

Núi lửa Agung bắt đầu phun trào từ hôm thứ 5. Mức độ cảnh báo của nó vẫn chưa được gia tăng và khu vực loại trừ xung quanh miệng núi lửa vẫn ở phạm vi 4 km.

Agung, cách địa điểm du lịch nổi tiếng Kuta, Bali khoảng 70 km (45 dặm) về phía đông bắc, đã diễn ra vụ phun trào lớn lần cuối vào năm 1963, giết chết khoảng 1.100 người.

Trong năm 2017, hoạt động của Agung đã gia tăng đáng kể, buộc cơ quan chức năng khu vực phải sơ tán của hàng chục ngàn người. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, núi lửa Agung khá im ắng. Do đó, các nhà chức trách đã hạ tình trạng cảnh báo, trước đó ở mức cao nhất, trong tháng 2.

Indonesia, một quốc gia quần đảo có hơn 250 triệu người, nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương và dễ bị ảnh hưởng bởi động đất và phun trào núi lửa. Các nhà địa chấn học chính phủ Indonesia đang theo dõi hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ