• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẵn sàng các điều kiện, phương án để đón khách quốc tế trở lại

Du lịch 12/11/2021 15:07

(Tổ Quốc) - Để chuẩn bị cho giai đoạn 1 việc thí điểm đón khách quốc tế đến việt Nam, các tỉnh thành được chọn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và phương án để đảm bảo việc đón khách diễn ra an toàn.

Kiên Giang: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện an toàn để đón khách quốc tế giai đoạn 1

Thông tin tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức.

Ông Bùi Quốc Thái – Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, vào 12h trưa ngày 20/11, Phú Quốc sẽ đón đoàn 250 khách Hàn Quốc do VietJet tổ chức sau 2 năm dừng đón khách quốc tế, Kiên Giang tổ chức cho 13 cơ sở lưu trú, theo đó du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm mua sắm tại các khu lưu trú như Safari, sân goft, Sunworld, mua sắm ngọc trai…

Trong giai đoạn 2, Sở sẽ đề xuất các khu lưu trú và nghỉ dưỡng khác sau khi tổng kết và đánh giá giai đoạn 1.

Hiện nay, TP Phú Quốc cũng đã tiêm đủ 2 liều vắc xin cho 100% dân số và người lao động 18 tuổi trở lên, 70% tiêm cho độ tuổi học sinh. Công tác y tế cũng sẵn sàng như sàng lọc y tế cho các cộng đồng, khu cách ly, khu điều trị, sửa chữa khu y tế để làm khu cách ly nếu khách có tình huống xấu

Sẵn sàng các điều kiện và phương án để đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 1.

Về phía Kiên Giang, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón du khách quốc tế, từ xây dựng tiêu chí, lựa chọn đối tượng du khách, xác định quy trình đón phục vụ khách, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ, phương án xử lý sự cố khi phát sinh… cùng với danh sách đăng ký chương trình đối với các đơn vị lữ hành; Gửi hồ sơ xét duyệt cấp thị thực; Chuẩn bị quy trình xuất nhập cảnh khi đến sân bay… Theo cơ sở hướng dẫn đó, tỉnh đã đưa vào nội dung để phù hợp với điều kiện địa phương.

Đồng thời, tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thí điểm đón khách quốc tế. Các đơn vị đã tổ chức đào tạo, tập huấn, tiêm vắc xin để chuẩn bị sẵn sàng…

Lên các phương án cụ thể khi đón khách

Trong khi đó tại Quảng Nam, theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, tỉnh dự kiến nếu đón khách quốc tế thì không đón khách khác hoặc sẽ phân luồng đón khách quốc và khách trong nước để phục vụ phòng, chống dịch.

Tại thời điểm này, khách du lịch tới Quảng Nam có thể thăm quan các điểm liên kết với nhau. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng địa điểm được chọn để khách tới du lịch, ưu tiên các khách sạn, địa điểm đã đón khách cách ly có thu phí trước đó.

Các khu vực và đơn vị cung ứng dịch vụ, khảo sát địa điểm đón khách du lịch được Tổng cục Du lịch và Quảng Nam lựa chọn như Khu Nam Hội An; Nam Vinpearl và khu du lịch Thánh địa Mỹ Sơn. Đây là 3 khu lớn, có nghỉ dưỡng; khu casino; khu vui chơi giải trí…. Khách ở đây sẽ được thăm quan phố cổ và khu du lịch Thánh địa Mỹ Sơn. Theo quy trình, khách sẽ được xét nghiệm ngay khi tới Quảng Nam, sau đó 1 ngày thăm phố cổ Hội An, 1 ngày thăm khu Thánh địa Mỹ Sơn, còn lại sẽ sử dụng dịch vụ giải trí khác.

Hiện tỉnh đã triển khai tiêm đủ 2 mũi vắc xin (qua 14 ngày) cho các đơn vị cung ứng dịch vụ, tham gia đón khách giai đoạn 1 theo lộ trình của Bộ VHTTDL và Chính phủ đã hướng dẫn. Thời điểm hiện tại, hơn 90% người dân ở phố cổ Hội An đã tiêm mũi 1, số còn lại đang được tiêm mũi 2 để đảm bảo điều kiện đón khách quốc tế.

Còn tại Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, Về công tác chuẩn bị đón khách quốc tế, thời gian vừa qua tỉnh đã có kinh nghiệm xử lý tình huống nên trong thí điểm lần này sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn.

Sẵn sàng các điều kiện và phương án để đón khách quốc tế trở lại - Ảnh 2.

Theo đó, Sở sẽ phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng phương án cụ thể, cung cấp các bệnh viện cho các công ty lữ hành để xử lý khi có sự cố xảy ra; Tổ chức tập huấn đảm bảo an toàn khi xử lý tình huống cụ thể và ngành Y tế là cơ quan chủ trì. Công ty lữ hành sẽ cung cấp thông tin cho Sở Y tế để kiểm soát và xử lý tình huống.

Giai đoạn đầu tiên Khánh Hòa đã đã lựa chọn khu vực Bãi Dài để đón du khách quốc tế. Danh sách các khách sạn, resort đã được đăng tải lên mạng để cho các công ty lữ hành quốc tế tiện liên hệ về các cơ sở dịch vụ cung ứng, cơ sở lưu trú cũng như khu tham quan…

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 sắp tới, Sở đang tiếp tục thẩm định thêm các cơ sở lưu trú ở khu vực biệt lập để sẵn sàng đón du khách quốc tế./.

Tăng cường quảng bá truyền thông

Theo thông tin từ ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, phía Tổng cục đã báo cáo Bộ VHTTDL để tạo một dự án mang tên "Living fully in Vietnam" – "Sống trọn vẹn tại tại Việt Nam" đồng hành cùng chương trình "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận", hiện chương trình đã triển khai thử nghiệm trên Vietnam.travel (trang giới thiệu du lịch Việt Nam), trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Pinterest... và đón nhận được những phản hồi tích cực của khách quốc tế.

Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dần để làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Chúng tôi cũng phối hợp với họ để tuyên truyền cho khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, và thông tin với khách du lịch một cách chi tiết.

Bộ cũng đã làm việc sơ bộ với các hãng truyền thông quốc tế có định hướng với các thị trường mục tiêu của Việt Nam như CNN, CNBC cùng một số tập đoàn truyền thông lớn của nước ngoài để có những chương trình truyền thông mạnh mẽ trong thời gian tới./.


Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ