• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Săn tìm kỳ nghỉ đẳng cấp trong căn hộ hạng sang ở “Quận Ocean”.

Kinh tế 19/06/2022 09:46

(Tổ Quốc) - Các đại đô thị của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho kỳ nghỉ cuối tuần, thỏa mãn cơn khát nghỉ dưỡng sau giai đoạn đại dịch. Trong đó, một trong những đích đến được quan tâm đặc biệt là tòa R1.01 The Zenpark ở Vinhomes Ocean Park.

Thị trường căn hộ homestay sôi động trở lại

Theo dữ liệu từ Google, Việt Nam nằm trong top điểm đến tăng trưởng cao nhất về lượng tìm kiếm hàng không và lưu trú du lịch, đạt trên 75%. Cụ thể, sau thời điểm Việt Nam hoàn toàn mở cửa ngành du lịch từ giữa tháng 3, lượng tìm kiếm đã tăng tới 320% và cuối tháng 4 tăng 580%. Khách nội địa cũng đạt con số hơn 36 triệu người. Bên cạnh đó, thu hút FDI được đánh giá là đã bước vào chu kỳ bùng nổ mới, với hơn 11 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm.

Việc du lịch và thu hút vốn nước ngoài phục hồi là 2 tiền đề quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản cho thuê sôi động trở lại, trong đó có phân khúc căn hộ. Căn hộ giờ không chỉ là không gian cư trú mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ cuối tuần, vốn nhằm trút bỏ áp lực từ cuộc sống và công việc. Điều này đã đưa xu hướng kinh doanh căn hộ homestay trở lại thời kỳ "ăn nên làm ra".

Săn tìm kỳ nghỉ đẳng cấp trong căn hộ hạng sang ở “Quận Ocean” - Ảnh 1.

Nhu cầu nghỉ dưỡng bùng nổ sau khi Covid-19 được kiểm soát kích thích thị trường căn hộ homestay khởi sắc

Tại Hà Nội, theo thống kê của chuyên trang batdongsan.com.vn, ngay từ đầu năm, lượt tìm kiếm căn hộ cho thuê tăng tới 73%. Ngay trước thời điểm bùng nổ đại dịch Covid-19, mảng kinh doanh này đã từng bùng nổ, với số lượng địa điểm lưu trú tăng đến 452% - vượt xa số liệu bình quân 140% trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng có thể đáp ứng cho nhu cầu homestay, nhất là khi các tiêu chuẩn lựa chọn điểm nghỉ dưỡng ngày càng khắt khe. Các dự án đắt khách phải đáp ứng được nhiều tiêu chí, như thuận tiện về vị trí; di chuyển dễ dàng; sở hữu không gian đắt giá và sẵn có các tiện ích đẳng cấp, thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng của mọi người. Phía Đông Hà Nội có nhiều tọa độ được các tín đồ homestay lựa chọn, trong đó, đứng đầu danh mục tìm kiếm vẫn là Vinhomes Ocean Park, nơi được ví như "Quận Ocean", đặc biệt sau khi đại đô thị này ra mắt tòa tòa R1.01 The Zenpark.

Điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng đa sắc màu

Tòa R1.01 nằm ở tâm điểm vàng của đại đô thị Vinhomes Ocean Park, chỉ cách cầu Thanh Trì 3 km, cách cầu Vĩnh Tuy 8 km, di chuyển vào hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 25 phút. Khả năng kết nối dễ dàng với trung tâm thủ đô là một lợi thế lớn để khách hàng lựa chọn.

Săn tìm kỳ nghỉ đẳng cấp trong căn hộ hạng sang ở “Quận Ocean” - Ảnh 2.

Tòa R1.01 hút du khách vì nằm ở tâm điểm vàng của "Quận Ocean", thừa hưởng ưu thế vàng về vị trí có khả năng kết nối giao thông đa hướng

Không chỉ thừa hưởng ưu thế vàng về vị trí, R1.01 "hút khách" còn bởi sở hữu tầm nhìn đắt giá. 100% các phòng khách đều sở hữu ban công hay cửa sổ rộng lớn, chủ nhân các căn hộ có thể thu trọn khu vườn Nhật rộng hơn 6.200 m2 vào trong tầm mắt. Đây thực sự là một xứ sở Phù Tang thu nhỏ, được thiết kế đẹp mắt với hàng loạt biểu tượng Nhật Bản như cổng Torii, cầu gỗ, tháp đá hay đèn Samurai... Khung cảnh càng hữu tình, nên thơ hơn vào mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn, tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho kỳ nghỉ dưỡng của mỗi người.

Săn tìm kỳ nghỉ đẳng cấp trong căn hộ hạng sang ở “Quận Ocean” - Ảnh 3.

Hướng nhìn đắt giá từ tòa R1.01 xuống vườn Nhật xanh mát rộng hơn 6.200 m2

Ngay dưới thềm tòa nhà là không gian lý tưởng cho những người đang tìm kiếm không gian tĩnh tại, an nhiên, đậm chất thiền. Tản bộ trong vườn tùng La Hán hay ngắm đàn cá koi sặc sỡ sắc màu sẽ thực sự là khoảng thời gian thư thái đắt giá của kỳ nghỉ dưỡng. Cùng với đó, những người yêu thích vận động cũng có thể tìm thấy năng lượng tích cực với các tiện ích nội khu, như: khu phức hợp thể thao tiêu chuẩn Olympic với các bộ môn tennis, cầu lồng, bóng rổ; bể bơi 4 mùa hay sân tập gym ngoài trời…

Săn tìm kỳ nghỉ đẳng cấp trong căn hộ hạng sang ở “Quận Ocean” - Ảnh 4.

Hệ thống tiện ích ở tòa R1.01 mang tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt không thua kém gì các khu resort đẳng cấp

Kỳ nghỉ dưỡng ở tòa R1.01 cũng sẽ là hành trình khám phá hệ sinh thái tiện ích của "Quận Ocean" sôi động. Đó là những kỳ quan đã lập kỷ lục Việt Nam: biển hồ nước mặn 6,1 ha và hồ nước ngọt trung tâm rộng 24,5 ha; hơn 150 sân tập thể thao đa dạng; Công viên gym ngoài trời với hơn 700 máy tập; 14 bể bơi trong nhà và ngoài trời theo phong cách resort; hơn 60 sân chơi trẻ em và sân vận động liên hoàn…

Không chỉ là nơi sở hữu không gian sinh thái thanh bình, R1.01 cũng là nơi mang tới cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Mọi nhu cầu vui chơi, giải trí sẽ đều được đáp ứng với sự hiện diện của các dịch vụ đẳng cấp quốc tế của Vingroup, đặc biệt là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall … Đáng chú ý, từ tòa R1.01 sang Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire chỉ mất từ 5 – 10 phút di chuyển bằng xe buýt điện VinBus. Khi giai đoạn 2 này hoàn thiện, R1.01 sẽ là một phần của một quần thể khu đô thị biển rộng hơn 1.000 ha, là nơi có hệ thống tiện ích khác biệt nhất phía Đông Hà Nội, đảm bảo sức thu hút đặc biệt trên thị trường căn hộ homestay.

Mai Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ