• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Sao Độc lập' - Chương trình tôn vinh giá trị trường tồn của Việt Nam

Văn hoá 19/08/2020 07:02

Tối 18/8, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy - UBND TP Hà Nội và Bộ TT&TT đồng phối hợp tổ chức Chương trình 'Sao Độc lập'. Chương trình giao lưu, nghệ thuật đặc biệt 'Sao Độc lập' năm 2020 được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2/9.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cùng các vị lão thành cách mạng và khán giả Thủ đô.
'Sao Độc lập' - Chương trình tôn vinh giá trị trường tồn của Việt Nam - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Chương trình "Sao Độc lập".

Nhiều năm qua, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình thường niên được các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức cùng đông đảo đảng viên và quần chúng Nhân dân đón chờ vào những ngày Thu tháng 8. Chương trình là hoạt động thường niên có ý nghĩa chính trị tiêu biểu, thể hiện sự tri ân sâu sắc và niềm tự hào về lớp lớp người Việt Nam đã anh dũng hy sinh để giành, giữ nền độc lập cho nước nhà. Tư tưởng và thông điệp xuyên suốt qua nhiều năm của chương trình là tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của Việt Nam.

'Sao Độc lập' - Chương trình tôn vinh giá trị trường tồn của Việt Nam - Ảnh 2.

Một tiết mục trong chương trình "Sao Độc lập".

Với 2 phần "Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" và "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam", được thể hiện bằng các phóng sự, tiết mục nghệ thuật, hình ảnh tư liệu chương trình đã đưa khán giả trở lại những ngày đấu tranh giành chính quyền sôi nổi của cách mạng Việt Nam cách đây 75 năm. Đồng thời, tái hiện những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tại chương trình, trong không gian nghệ thuật, khán giả đã được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của mọi giai cấp, mọi dân tộc trên khắp miền quê hương Việt Nam qua các tác phẩm “Bắc Sơn” của nhạc sĩ Văn Cao; hoạt cảnh múa “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, ca khúc “Cảm tử quân” của nhạc sĩ Hoàng Quý, “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận để hiểu hơn về tâm thế của cha ông ta, những người cộng sản kiên trung thuở ấy.

'Sao Độc lập' - Chương trình tôn vinh giá trị trường tồn của Việt Nam - Ảnh 3.

Phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại chương trình.

Khán giả cũng được chìm đắm trong những giai điệu hùng tráng của bài hát “Tiến quân ca” được hàng triệu bạn đọc trên thế giới bình chọn là bài quốc ca hào hùng nhất thế giới, kết hợp với sự sâu lắng, thành kính của bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” qua sự thể hiện của NSƯT Đăng Dương và hợp ca nam nữ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng tốp múa…

Điểm nhấn trong chương trình là phần giao lưu xúc động với các nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về mùa thu cách mạng 75 năm trước. Thời điểm đó, cả dân tộc sát cánh vùng lên giành chính quyền và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ hôm nay phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, góp sức đem lại những thành tựu mới cho đất nước.

'Sao Độc lập' - Chương trình tôn vinh giá trị trường tồn của Việt Nam - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, tri ân các đồng chí lão thành cách mạng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà tri ân tới đồng chí các lão thành cách mạng đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc cùng dân tộc làm nên Cách mạng Tháng Tám vẻ vang./.

Theo Kinh tế Đô thị

NỔI BẬT TRANG CHỦ