• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Sạp rau 0 đồng" của hai nữ công nhân môi trường Hà Nội: Ấm áp tình người giữa đại dịch

Thực hiện: Nam Nguyễn | 19/08/2021

(Tổ Quốc) - Cùng với công việc dọn vệ sinh môi trường, hàng ngày, hai chị dậy rất sớm, đều đặn cung cấp rau củ miễn phí cho người dân.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội những ngày này không còn xa lạ với hình ảnh hai nữ công nhân môi trường phát rau miễn phí cho người dân vào 5 giờ 30 phút hàng ngày.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi) đều trú tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội), là công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Hàng ngày, các chị thức dậy từ 3 giờ sáng để sắp xếp, chằng buộc rau rồi vận chuyển đến nội thành để phát miễn phí cho mọi người. Những ai có nhu cầu đều được nhận rau miễn phí, không phân biệt hoàn cảnh.


“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 3.

Sáng sớm nay (19/8), hai chị "tập kết" rau tại đầu ngõ Bảo Linh (Phúc Tân, Hà Nội) để phát cho người dân trong khu vực đang bị phong tỏa.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 4.

Rau củ được chia thành từng phần đều nhau để phát cho người dân nhanh nhất, tránh tụ tập đông người.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 5.

"Chúng tôi dậy từ 3 giờ sáng, sau đó vận chuyển rau đến địa điểm đã chọn. Phát rau cho bà con xong đến khoảng 7 giờ thì chúng tôi đi làm", chị Nguyễn Thị Ngoan cho hay.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 6.

Được biết, ở Công ty, hai chị được phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. "Trong hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi chỉ mong góp chút công sức nhỏ bé để chia sẻ cùng với những người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình trong khu vực cách ly...", chị Nguyễn Thị Ngoan nói thêm.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 7.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan và chị Nguyễn Thị Lượng đều ở huyện Gia Lâm. Hai chị dùng số tiền của các nhà hảo tâm và cá nhân để mua rau, rồi hái rau ở vườn nhà, vườn của bà con hàng xóm... sau đó gom lại để đi phát miễn phí.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 8.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khu vực Chương Dương bị phong tỏa. Chúng tôi rất xúc động khi được tặng rau xanh vào lúc này. Cảm ơn hai chị công nhân môi trường đô thị và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ", bà Nguyễn Thị Hạnh - người dân khu vực Chương Dương - chia sẻ.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 9.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 10.

Những mớ rau tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 13.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 14.

Chị Ngoan chia sẻ, thu nhập hàng tháng của chị là 5,2 triệu đồng. Số tiền tuy ít ỏi nhưng chị vẫn quyết định chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong giai đoạn dịch bệnh. "Kể cả ngày mai chúng tôi hết tiền, không còn đồng nào để tiêu thì chúng tôi vẫn muốn làm việc thiện nguyện này”, chị nói.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 15.

Sau khi hoàn thành việc phát rau miễn phí mỗi sáng, 2 chị Nguyễn Thị Ngoan và Nguyễn Thị Lượng lại tiếp tục công việc hàng ngày là dọn dẹp sạch sẽ những tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

“Sạp rau 0 đồng" của những người lao công giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid 19 - Ảnh 16.

Nam Nguyễn 

NỔI BẬT TRANG CHỦ