• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways

Kinh tế 08/01/2019 14:46

(Tổ Quốc) - Bamboo Airways, hãng bay của tập đoàn FLC từng lỡ hẹn mở bán vé lần đầu tiên vào ngày 2/9, lỡ hẹn bay chuyến đầu tiên vào 10/10, sau đó là 27/12 và 29/12.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 1.

Lãnh đạo hãng cho hay Bamboo Airways đã phải trải qua một quy trình kiểm tra thẩm định cấp phép có lẽ là chặt chẽ nhất từ trước đến nay và sẽ lùi ngày cất cánh chuyến bay đầu tiên tới trung tuần tháng 1/2019.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 2.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 3.

"Bamboo Airways được kỳ vọng sẽ cùng các hãng hàng không khác giúp cho kinh tế địa phương phát triển, giúp kết nối tốt hơn các vùng miền của Việt Nam và giữa Việt Nam với quốc tế… góp phần thực hiện một phần nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Tại buổi ra mắt hãng hàng không Bamboo Airways, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã nhấn mạnh rằng, đây là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam hoạt động theo mô hình hybrid, kết hợp linh hoạt giữa mô hình hàng không truyền thống và mô hình hàng không giá hợp lý, nhằm hướng tới một dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi phân khúc khách hàng.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 4.

Theo kế hoạch ban đầu, trong năm 2018 Bamboo Airways sẽ khai thác 20 chiếc tàu bay Airbus A320.

Nói như lời của đại gia Trịnh Văn Quyết thì FLC không làm từ nhỏ đến lớn mà quyết tâm ngay trong năm đầu tiên phải khai thác vài chục chiếc tàu bay, để hành khách và người dân không lo thiếu chỗ. Các hãng hàng không "chết yểu" trước đây đa phần là do chỉ vận hành từ 1 đến 3 chiếc máy bay.

Bước sang năm 2020, đội bay sẽ tăng lên bao gồm 40 chiếc A320 và A321 cùng với 20 chiếc Boeing B787-9.

Định hướng đến năm 2022, Bamboo Airways sẽ có 60 chiếc A320 và A321 cùng 40 chiếc Boeing B787-9.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 5.

Sau 4 lần lỡ hẹn, dân tình đang chờ đợi vào chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways - Ảnh 6.

Đồng phục của nữ tiếp viên hãng Bamboo Airways gây chú ý với công chúng bởi sự thanh lịch và trẻ trung

Tuy nhiên, đến thời điểm 29/12/2018, sau thời gian dài mong mỏi, dân tình vẫn chưa được trải nghiệm dịch vụ bay của Bamboo Airways.

Mặc dù 4 lần lỡ hẹn với "thượng đế" và chưa khai thác được chuyến bay nào trong năm 2018, tuy nhiên, Bamboo Airways cũng đã đặt ra cho mình những mục tiêu rất rõ ràng. Theo đó, mục tiêu đến năm 2023, Bamboo Airways đạt tổng doanh thu 931,5 triệu USD (khoảng trên 21.000 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 59 triệu USD (gần 1.400 tỷ đồng), sử dụng 900 lao động, vận chuyển 50 triệu lượt hành khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 100%/năm.

Sỹ Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ