• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 5 lần đối đầu thua liên tiếp, liệu Hoàng Anh Gia Lai có vượt qua "dớp" Sông Lam Nghệ An?

Thể thao 24/09/2020 11:38

(Tổ Quốc) - Ông Tấn Anh, trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, mục tiêu của đội bóng phố Núi giai đoạn 1 của V-League là chắc suất nằm trong top 8.

Sau quãng thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vòng 12 V-League 2020 đã chính thức trở lại. Theo lịch thi đấu, CLB HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Trên bảng xếp hạng hiện tại, CLB SLNA hiện đang đứng thứ 11 với 12 điểm và rất khát điểm để lọt vào top 8 sau giai đoạn 1, do vậy, trận đấu tới đây được dự đoán sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

Trưởng đoàn HAGL: "Đội cần chắc suất trong top 8" - Ảnh 1.

Mục tiêu của đội bóng phố Núi giai đoạn 1 là chắc suất nằm trong top 8 (Ảnh: VPF)

Trong lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa 2 CLB trên sân Vinh, CLB HAGL chỉ có kết quả thua. Thậm chí, trong 2 chuyến làm khách gần nhất, đội bóng phố Núi phải nhận tới 6 bàn thua và chỉ chọc thủng lưới đối thủ duy nhất 1 lần.

Dù không có được thành tích đối đầu quá tốt trên sân khách trước SLNA, nhưng trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh vẫn bày tỏ sự lạc quan trước chuyến làm khách sắp tới. Theo ông Tấn Anh, sau quãng thời gian tập luyện vừa qua, hiện tinh thần của các cầu thủ HAGL đang rất tốt. Lực lượng nhân sự của đội bóng phố Núi hiện khá đầy đủ, không có ca chấn thương nào.

"Chúng tôi chuẩn bị cho trận gặp SLNA ở vòng đấu 12 tới đây. SLNA là một đối thủ khó chơi. Họ có sức mạnh, lợi thế sân nhà và đá với tinh thần rất cao nên HAGL được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn" - ông Tấn Anh chia sẻ.

Sau trận đấu với SLNA, CLB HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón CLB TP. HCM. Theo đánh giá của trưởng đoàn Tấn Anh, cả SLNA lẫn TP. HCM đều là những đội bóng rất mạnh. Nếu như SLNA đang khát điểm và có lợi thế sân nhà thì CLB TP. HCM sở hữu tham vọng vô địch rất lớn. Trong khi đó, HAGL lại chưa đủ điểm để chắc suất trong top 8. Do đó, Văn Toàn cùng các đồng đội sẽ gặp không ít khó khăn trong cả hai trận đấu này

"Mục tiêu của đội là lọt vào top 8 khi giai đoạn 1 kết thúc. Do đó, toàn đội sẽ cần cố gắng hết mức có thể" - ông Tấn Anh nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, các trận đấu ở vòng 12 V-League 2020 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 17h ngày 26/9. Các lượt trận của vòng 13 cũng sẽ diễn ra vào 17h ngày 1/10.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ