• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau bữa ăn trưa nghi có “độc”, gần 60 người tức tốc nhập viện.

Sức khỏe 13/05/2017 11:40

(Tổ Quốc) - Sáng 13/5, Phó giám đốc Sở Y tế Long An Võ Thị Dễ xác nhận, gần 60 công nhân tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An nguyên nhân có thể vì bị ngộ độc thức ăn.

Theo thông tin từ phía Công ty TNHH TEXRAY (VN) ở Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An, Sau bữa ăn trưa (12/5), nhiều công nhân có dấu hiệu chóng mặt, cảm giác buồn nôn. Nặng hơn, Một số người đau bụng nghiêm trọng, co rút ở khu vực bụng và đi tiểu tiện nhiều lần rồi ngồi gục xuống tại chỗ.

Các công nhân nhập viện nghi vì ngộ độc.

Phát hiện công nhận nghi bị ngộ độc, công ty tổ chức sơ cứu ban đầu và chuyển ngay đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu và điều trị, nhiều công nhân khác thuê xe taxi tức tốc đưa nhóm bị nặng nhập viện ngay cùng lúc.

Ngay buổi chiều hôm đó, Công ty đã đưa 57 công nhân nhập viện điều trị tại khoa nhiễm của bệnh viện. Qua kiểm tra bước đầu, bác sĩ ghi nhận và xác định đây là những dấu hiệu nghi ngộ độc thức ăn cần xét nghiệm để chuẩn đoán chính xác khi tiến hành điều trị. Đồng thời tổ chức đoàn công tác đến công ty thu nhận một số mẫu thức ăn, tiến hành xét nghiệm.

Theo chị Trần Thị Hà (34 tuổi, ngụ TP. Tân An, công nhân công ty), thực đơn bữa ăn trưa có: cơm, canh và thịt kho. Thường ngày, khi ăn chúng tôi thấy cơ thể bình thường nhưng lần này ăn xong cảm giác thấy khó thở và cứ nôn ói hoài. Đến lúc mệt mỏi và đau bụng kéo dài, nhiều chị em khác cũng giống trường hợp mình mới biết ngộ độc rất nặng.

Bảo Trân  - Mỹ Hòa

 

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ