• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Thời sự 05/06/2023 13:57

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 5/6, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thống nhất chủ trương về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Theo đó, màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với thời gian bắn khoảng 10 phút, số lượng 60 giàn. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa do UBND huyện Cam Lộ huy động.

Sẽ bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam - Ảnh 1.

Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ảnh: Lê Chung

UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cam Lộ và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ Kỷ niệm để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, Lễ Kỷ niệm kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1973 – 6/6/2023) sẽ diễn ra vào tối 10/6 tới đây, tại di tích lịch sử Quốc gia Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Tại lễ kỷ niệm sẽ có chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh "Một Chính phủ vì khát vọng hòa bình".

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" vào ngày 6/6, tại TP Đông Hà.

Khu di tích trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nằm tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, cách TP Đông Hà (Quảng Trị) chừng 12km. Vào năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đây chính là nơi đã được Chính phủ quyết định chọn để đặt trụ sở làm việc.

Trong thời gian từ 1973-1975, tại đây, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã có nhiều hoạt động trên trường quốc tế như đón tiếp các Đại sứ đến đặt quan hệ ngoại giao, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc; đón tiếp hơn 40 đoàn khách quốc tế, Đại sứ các nước đến trình Quốc thư đặt quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, tháng 9/1973 đã đón lãnh tụ Fidel Castro của Cuba đến thăm.

Tới ngày 25/1/1991, Khu di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích cấp Quốc gia.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ