• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ “đấu thầu” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

Văn hoá 24/12/2008 07:58

(Toquoc) - "Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam duy nhất trong năm sẽ được tổ chức gần như theo hình thức đấu thầu"

(Toquoc)- “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam duy nhất trong năm sẽ được tổ chức gần như theo hình thức đấu thầu. Đơn vị nào có đề án tốt tổ chức tốt, chứng minh được khả năng kinh tế tốt, xin phép sớm hơn… thì được cấp phép tổ chức.” - ông Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn trao đổi.

Mỗi năm hơn chục cuộc thi hoa hậu, na ná giống nhau về cách thức tổ chức, chỉ khác tên gọi. Bên cạnh đó, những tai tiếng xung quanh cuộc thi đã khiến cho hoạt động văn hoá vốn lành mạnh này trở nên phản cảm. Quy chế mới về tổ chức thi hoa hậu sẽ quản lý chặt hơn hoạt động này, tuy nhiên, liệu chất lượng các cuộc có được nâng lên?

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Cường- Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về vấn đề này.

Không hạn chế các cuộc thi có chất lượng!

+ Thưa ông, quy định mới sẽ chỉ cho phép mỗi năm có một cuộc thi hoa hậu Việt Nam. Nhưng trước đây, chúng ta vẫn mặc nhiên coi cuộc thi hoa hậu Báo Tiền Phong là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Việc này liệu có phải là lại trao cho BTC cuộc thi hoa hậu Báo Tiền Phong thế độc quyền?

- Quan điểm của chúng tôi là không hạn chế các cuộc thi có chất lượng, chỉ không khuyến khích phát triển đại trà, các cuộc thi tổ chức không tốt. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam duy nhất trong năm sẽ được tổ chức gần như đấu thầu. Đơn vị nào có đề án tốt tổ chức tốt, chứng minh được khả năng kinh tế tốt, xin phép sớm hơn… thì được cấp phép tổ chức. Báo Tiền Phong sẽ chỉ là một đơn vị tổ chức cũng cần nộp đề cương kịch bản, chứng minh khả năng tài chính… như các đơn vị muốn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

"Đơn vị nào có đề án tốt tổ chức tốt, chứng minh được khả năng kinh tế tốt, xin phép sớm hơn… thì được cấp phép tổ chức" (Ảnh: Ngọc Thành)

+ Quy chế mới yêu cầu các đơn vị tổ chức thi hoa hậu phải chứng minh năng lực tài chính, trao giải ngay đêm chung kết… đây là một cách rất hay tránh tình trạng “nợ” giải thưởng gây bức xúc cho thí sinh. Tuy nhiên, ông có lo ngại sau khi Quy chế có hiệu lực sẽ khiến cho sân chơi này ảm đạm?

- Mục đích của quy chế là hạn chế lại, vì tạo ra sân chơi phải có tác động thực sự, có chất lượng. Cuộc thi mang tên hoa hậu Việt Nam phải có chất lượng thực sự. Chúng tôi không nghi ngờ về chất lượng khi số lượng giảm đi. Vì khi chỉ có một cuộc thi thì tiêu chí lựa chọn mới cao hơn, chuyên nghiệp hơn và chất lượng hơn.

Nhà nước tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức chứ không bắt buộc các đơn vị phải làm. Đơn vị nào có đủ tiềm lực thì đứng ra tổ chức, nếu đơn vị đó không kêu gọi được nguồn vốn thì không được tổ chức. Điều đó có thể sẽ khiến các cuộc thì không ồ ạt như hai năm vừa qua. Tuy nhiên, đó là cần thiết, để cho các cuộc thi đi vào chất lượng hơn.

+ Quy chế mới sẽ quy định rõ ràng hơn là chỉ có một cuộc thi mang tên hoa hậu. Tuy nhiên, sẽ có hàng chục cuộc thi người đẹp, hoa khôi… diễn ra. Vậy, ông có tin rằng các cuộc thi sẽ được nâng lên về chất lượng?

- Cũng cần thừa nhận dù phát triển ồ ạt nhưng trong thời gian vừa qua, các cuộc thi hoa hậu đã tạo ra một sân chơi cho thanh niên, đã có đóng góp đáng kể cho an sinh xã hội…. Trước kia, hoạt động văn hóa nghệ thuật chỉ có các đoàn nhà nước làm, nhưng đất nước mở cửa, tất cả các doanh nghiệp tư nhân đều hoạt động biểu diễn được, anh càng tổ chức càng tốt, không ai cấm đoán. Nhưng các đơn vị khi được cấp phép, thường vì lợi nhuận mà không đặt vấn đề làm thế nào để có chất lượng. Các đơn vị đua nhau tổ chức làm và không có chất lượng. Lúc đầu có thể là phong trào nhưng dần dần cần phải nâng tính chuyên nghiệp lên, để người được danh hiệu phải xứng đáng được tôn vinh.

Điều thứ hai là các cuộc thi hoa hậu cũng tạo cho thế hệ trẻ, sinh viên có điều kiện luyện tập hình thể, tìm hiểu tri thức, có điều kiện ôn luyện, tìm hiểu về địa lý, lịch sử, đất nước... Hoạt động thi hoa hậu cũng thúc đẩy ngành dệt may, thiết kế thời trang phát triển... Đất nước Việt Nam có truyền thống tôn trọng những người phụ nữ đẹp, cầm kỳ thi họa giỏi nhưng không có nghĩa là cứ “lột quần áo” ra để thi, cách tuyển chọn của các cụ khác, nhìn vào hàm răng, mái tóc... nhưng bây giờ tại sao cứ  phải có màn thi ấy. Chúng ta đang mắc phải việc tất cả các cuộc thi đều giống nhau. Tổ chức quá nhiều tạo sự nhàm chán, cuộc thi nào cũng có ba vòng, ba màn thi, rồi thi vấn đáp, nếu công bằng thì phải có vấn đáp ngay từ vòng đầu...

Tại sao thi Nữ hoàng trang sức, có nghĩa là thi người đẹp nào đeo trang sức nào là phù hợp, là đẹp nhất lại cần phải mặc hai mảnh để xem người phụ nữ đó đeo trang sức đẹp không? Như vậy có nghĩa là xuất phát điểm không vì mục đích tuyển chọn người đẹp đúng như tên gọi mà là tạo “pha giật gân” để bán vé. Hoa hậu du lịch phải là người đẹp có kiến thức về văn hóa, xã hội, du lịch, làm sao đến lúc đi thi cũng phải thi áo tắm. Các đơn vị tổ chức cứ nói tôn vinh cái nọ, cái kia nhưng chẳng qua là để bán vé mà thôi. Cho nên cơ quan thẩm định phải quản lý, không phải là làm “khó” cho các nhà tổ chức mà phải thẩm định nghệ thuật, để đảm bảo chất lượng khi đến với công chúng, mang tính giáo dục, thẩm mỹ, có tác động thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, thẩm mỹ.

Tôi tin là quy chế mới sẽ khiến các cuộc thi sắp diễn ra đạt chất lượng hơn.

"Chúng ta đang mắc phải việc tất cả các cuộc thi đều giống nhau về hình thức tổ chức" (Ảnh: H.Gấm)

+ Vừa qua, có thể nói việc quản lý tổ chức thi hoa hậu trong nước rất “mở” nhưng việc đưa người đẹp ra nước ngoài thi lại có vẻ quá khắt khe? Năm nào công ty Elite cũng đưa người đẹp Vệt Nam đi thi hoa hậu thế giới chậm. Phải chăng thủ tục đưa người đẹp đi thi nước ngoài quá phức tạp, thưa ông?

- Không có chuyện thủ tục phức tạp. Đưa người đẹp ra nước ngoài dự thi là hoạt động xã hội hóa, nên phải tạo mọi điều kiện cho các cơ quan, đơn vị được quyền đưa người đẹp ra nước ngoài dự thi.Tôi cũng khẳng định lại là công ty Elite không được độc quyền đưa người đẹp ra nước ngoài dự thi, không ai công bố cho Elite độc quyền. Không có Elite thì chắc chắn sẽ có các công ty khác đưa người đẹp ra nước ngoài đi thi. Tất cả các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là do các tổ chức phi chính phủ đứng ra thành lập, họ tổ chức cũng vì lợi nhuận mà thôi. Cũng như bây giờ các tổ chức phi chính phủ thành lập ra rất nhiều hiệp đoàn ở các nước, càng nhiều đơn vị tham gia càng tốt. Một số đơn vị được các tổ chức này mời cứ nghĩ mình vinh dự lắm. Hoạt động thi hoa hậu cũng thế, cũng là hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức tư nhân, phi chính phủ. Việc công nhận người đẹp quốc tế không phải là một cái đại diện, bình xét cho người đẹp Việt Nam, đây chỉ là tạo sân chơi văn hóa thêm thôi.

Bộ Văn hoá không cho ai được độc quyền, ai muốn tổ chức đều cho phép, nhưng khi tổ chức đưa người đẹp ra nước ngoài, phải là đại diện cho người Việt Nam và phải được cấp phép. Phía Bộ và Cục không khó khăn gì. Hiện tại chỉ có duy nhất công ty Elite họ có quan hệ với các công ty tổ chức thi hoa hậu ở nước ngoài, cho nên từ trước đến giờ Elite đứng ra đưa người đẹp đi nhưng không có nghĩa là Elite được độc quyền. Khi muốn đưa người đi thi phải có đơn vị nào ở nước ngoài mời, vì vậy khi Elite nhận được lời mời của nước ngoài, họ làm công văn đến đây xin phép, đưa danh sách dự kiến định đưa ai đi ? Trong quy chế đã quy định là người đẹp đi thi phải là những người đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia. Cơ quan quản lý phải thẩm định xem có đúng là những người đó có thực sự đoạt giải không, nếu đúng thì làm thủ tục cấp phép. Rất đơn giản.

+ Nhưng được biết, khi Elite đưa danh sách dự kiến 3-4 người đẹp, trình lên Cục, được cấp phép ra nước ngoài, phía nước ngoài đồng ý chọn lựa chọn một người, lại phải tiếp tục trình lên Cục, Bộ để được cấp phép?

- Khâu đó là để hoàn tất thủ tục cho người dự thi chính thức, chọn 3-4 người đi, chúng tôi phải thẩm tra xem họ có phải là những người đẹp đã đoạt giải không? Khi đã được đơn vị tổ chức nước ngoài đồng ý thì đơn vị đưa người đi phải thông qua Cục để hoàn tất thủ tục cho người đẹp ấy đi. Mọi việc rất đơn giản, không phức tạp cũng như không có chuyện gây khó dễ.

+ Xin cám ơn ông!

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ