• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ hạn chế tới mức thấp nhất số vụ bạo lực gia đình

Văn hoá 06/02/2020 06:39

(Tổ Quốc) - Đó là mục tiêu mà UBND tỉnh Sơn La đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020.

Sẽ hạn chế tới mức thấp nhất số vụ bạo lực gia đình  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/hoinongdan.org.vn

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc...

Theo Kế hoạch đề ra, tỉnh Sơn La phấn đấu trong năm 2020 có 93% số hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 88% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 100% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; 100% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi; 56% tỷ lệ xã, phường có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 100% tỷ lệ xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình; giảm 15%/năm số vụ bạo lực gia đình.

Trong năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11… Bên cạnh đó, thu thập báo cáo dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ VHTTDL; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số - gia đình trên địa bàn tỉnh và kiểm tra hoạt động công tác gia đình tại 03 huyện./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ