• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ nâng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Hồ Chí Minh!

Văn hoá 17/05/2010 16:07

(Toquoc)-“Chúng tôi đang nung nấu ý tưởng nâng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Hồ Chí Minh”.

(Toquoc)- “Chúng tôi đang nung nấu ý tưởng nâng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Hồ Chí Minh”- Ông Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An chia sẻ.

Lễ hội Làng Sen được tổ chức 5 năm một lần cấp quốc gia từ năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội là dịp để người dân cả nước bày tỏ lòng biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lễ hội cũng góp phần giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đang xây dựng ý tưởng nâng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Hồ Chí Minh- Ông Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về vấn đề này.

+ Xin ông cho biết, Lễ hội Làng Sen năm 2010 sẽ có gì đặc biệt hơn các lễ hội trước ?

- Lễ hội Làng Sen 2010 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, từ ngày 7-19/5 và diễn ra trên không gian rộng từ tất cả các làng xã của tỉnh. Đặc biệt, nhiều tỉnh trong cả nước cũng đến Nghệ An hưởng ứng hoạt động này.

Điểm nhấn của lễ hội Làng Sen năm nay là lễ khai mạc chương trình nghệ thuât Hương Sen xứ Nghệ (tối 15/5), lễ dâng hương, báo công Bác (ngày 15/5) lễ rước ảnh Bác (15/5) Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (sáng 16/5) và chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu Hà Nội- Nghệ An- TP. Hồ Chí Minh (tối 19/5).

"Lễ hội Làng Sen không chỉ là cơ hội cho nhân dân hưởng thụ văn hóa, tạo điều kiện cho các thế hệ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Nghệ An"- Ông Cao Đăng Vĩnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An nói.

Lễ hội Làng Sen đã được tổ chức cấp quốc gia lần thứ 3 nhưng năm nay cũng là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với các hoạt động thể thao, du lịch. Đây là lễ hội được kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch một cách nhuần nhuyễn: Giải cầu mây bãi biển có 8 tỉnh tham gia; Giải võ cổ truyền của 34 tỉnh, thành và 2 ngành công an, quân đội tham gia. Về du lịch, ngày 7/5, tại tỉnh đã diễn ra hội thảo liên kết du lịch các tỉnh Bắc miền Trung với 6 tỉnh tham gia và 2 nước Thái Lan, Lào. Và liên hoan ẩm thực Bắc miền Trung gồm 6 tỉnh trong khu vực tham gia và TP Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đặc biệt, lễ hội năm nay không chỉ diễn ra ở TP Vinh mà còn có sự hưởng ứng của các tỉnh khác. Các đoàn nghệ thuật quần chúng của 20 tỉnh, thành trong cả nước sẽ tham dự chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và đi lưu diễn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đây là cơ hội rất tốt để quảng bá lễ hội Làng Sen góp phần đưa hiệu quả của lễ hội lên cao hơn như: hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

+ Lễ hội Làng Sen có ý nghĩa thế nào trong việc phát triển văn hóa, du lịch của địa phương, thưa ông?

- Chúng tôi luôn quan tâm và xác định, lễ hội Làng Sen không chỉ là cơ hội cho nhân dân hưởng thụ văn hóa, tạo điều kiện cho các thế hệ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Nghệ An với các tỉnh trong cả nước và quốc tế.

Lượng khách đến với lễ hội Làng Sen những năm sau luôn luôn cao hơn năm trước. Tương tự, trước đây, du lịch Cửa Lò phải mời chào mới có khách nghỉ nhưng hiện nay, nếu không đặt trước chỗ ở gần nửa tháng trời thì các dịp nghỉ lễ như 30/4; 1/5 không có phòng cho du khách. Đặc biệt, điều thú vị là gần đây, du khách đi nghỉ đều hướng tới những khách sạn nhiều sao. Vì thế, chúng tôi nghĩ, du lịch Nghệ An sẽ phải làm sao để kích thích du khách có thể tiêu tiền.

+ Ông có thể cho biết, Nghệ An có cách gì để thu hút du khách đến với địa phương đặc biệt là trong dịp này?

- Đặc thù của tỉnh là khách nội địa nhiều, mỗi lần lễ hội thì rất đông đoàn vào. Bởi thế, chúng tôi chỉnh đốn việc đi du lịch bằng cách trực tiếp đón khách, chỉnh đốn trong công tác mời chào. Đặc biệt, trong dịp lễ hội, Sở VH, TT &DL Nghệ An đã đề nghị các cơ sở lưu trú giảm giá cho các đoàn về với Làng Sen.

+ Để phát triển du lịch hơn nữa, Nghệ An sẽ cần có những giải pháp gì, thưa ông?

- Cho đến nay, du lịch Nghệ An có nguồn thu lớn nhất vẫn là Cửa Lò nhưng hạn chế là chưa có nhiều điểm vui chơi giải trí. Du lịch nghĩa là gì, tôi nghĩ đó là ăn và chơi (theo nghĩa tích cực). Vậy thì tại sao ta không tạo cho người đến với ta có được điểm ăn ngon, vui chơi? Hiện cơ sở hạ tầng vẫn là vấn đề. Du khách chưa có nơi tiêu tiền.

Hiện Nghệ An đang phát triển cơ sở hạ tầng. Sắp tới chúng tôi khai trương sân golf đầu tiên ở tỉnh, tái lập đường bay Hà Nội- Vinh- Hà Nội.

Theo thống kê, mỗi năm có 2,5 triệu lượt khách đến Nghệ An, trong khi Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn đang là nơi rất thu hút, thiên nhiên phong phú, nhiều di tích đặc biệt là di tích Hồ Chí Minh và các nhân vật liên quan. Điều còn thiếu là nơi xâu chuỗi lại các điểm du lịch và giữ chân du khách lại và kích thích họ tiêu tiền.

Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh liên kết du lịch các tỉnh miền Trung. Đây là việc mà rất nhiều tỉnh trong khu vực quan tâm. Đặc thù của tỉnh là có thể phát triển du lịch với các nước với chương trình: 1 ngày ăn cơm ở 3 nước: Sáng ở Cửa Lò, trưa ở Lào, tối ở Thái Lan. Ngày 7/5 vừa qua, chương trình hội thảo bàn về việc liên kết du lịch giữa các tỉnh miền Trung cũng được sự tham gia và quan tâm của Thái Lan, Lào đã phần nào tìm cách nâng cao việc liên kết này.

Lễ hội Làng Sen đã được tổ chức 3 lần cấp Quốc gia. Năm nay, lễ hội có đủ văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Khu di tích lịch sử Kim Liên có vai trò thế nào trong việc phát triển du lịch của địa phương? Ngành đã có biện pháp gì để khai thác được hết tiềm năng du lịch của khu di tích đặc biệt này cũng như phát huy được các giá trị của lễ hội Làng Sen?

- Khu di tích Kim Liên là quần thể di tích đặc biệt của Nghệ An nhưng tiếc là vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, nhiều nơi chưa mở cửa đón khách: các nơi như Nhà thờ dòng họ Nguyễn Sinh, cây đa Bác về thăm, đình làng nơi Bác nói chuyện với nhân dân… Chúng tôi đang xây dựng đề án để phát huy giá trị của khu di tích, làm thủ tục để Bộ VHTTDL trình công nhận đây là khu di tích Quốc gia đặc biệt.

Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn với phát triển du lịch vẫn còn nhiều khó khăn. Ở nước ta, chưa có di tích danh nhân nào thu phí, đặc biệt là các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế, kinh phí để tôn tạo, giữ gìn khu di tích đều từ nguồn Nhà nước. Chúng tôi có mong muốn làm sao để có thể có được nguồn thu, tự di tích sẽ đủ tiền để bảo tồn di tích.

Lễ hội Làng Sen đã được tổ chức 3 lần cấp Quốc gia. Năm nay, lễ hội có đủ văn hóa, thể thao và du lịch. Chúng tôi đang nung nấu ý tưởng xây dựng Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội Hồ Chí Minh. Để thực hiện được ý tưởng này, phải chuẩn bị cơ sở vật chất ngày một tốt lên; xây dựng chương trình kịch bản, hoạt động sao cho xứng đáng với tầm cỡ và con người và nhân cách Hồ Chí Minh.

Dự án tôn tạo Khu di tích Kim Liên hiện cơ bản đã hoàn thành. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc tôn tạo mộ bà Hoàng Thị Loan- thân mẫu Bác Hồ; phục dựng các nhà láng giềng quanh quê nội Bác… Những việc này đòi hỏi phải thực hiện cẩn thận cho trung thực với lịch sử và tránh không phá vỡ cảnh quan.

+ Vâng, xin cám ơn ông!

Hồng Hà (thực hiện)

NỔI BẬT TRANG CHỦ