• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

SEA Games 31: Tiến tới giai đoạn hoàn thiện cuối cùng cho ngày khởi tranh

Thể thao 03/01/2022 20:04

(Tổ Quốc) - SEA Games 31 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thể thao Việt Nam trong năm 2022 tới đây.

Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất cho khu vực, ngành thể thao Việt Nam phải hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ chính là chuyên môn, y tế và cơ sở vật chất. Trong đó, y tế và cơ sở vật chất hiện đang là 2 vấn đề được chú ý nhất.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu được coi là bộ mặt của nước chủ nhà tại mỗi kỳ Đai hội. Đây cũng là hạng mục yêu cầu thời gian chuẩn bị dài và rất tốn kém để đáp ứng được nhu cầu của một lượng VĐV tới tham dự.

(Bài Tết dương) SEA Games 31: Cuộc chạy đua thần tốc với thời gian - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương thường xuyên kiểm tra, đốc thúc tiến độ xây dựng, sửa chữa các địa điểm thi đấu phục vụ cho Đại hội

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội, ngành thể thao Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã triển khai kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các địa điểm thi đấu, hệ thống cơ sở vật chất có sẵn. Việc tận dụng các địa điểm thi đấu, hệ thống cơ sở vật chất có sẵn mang lại lợi ích lớn khi vừa tiết kiệm chi phí, đồng thời phục vụ các mục tiêu lâu dài trong tương lai thay vì chỉ SEA Games 31.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho SEA Games 31 về cơ bản đang được sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện theo đúng tiến độ dù lịch tổ chức lùi từ tháng 11/2021 sang quý 2/2022.

Dù vậy, do ảnh hưởng của đại dịch, tiến độ thi công một số công trình đã gặp phải gián đoạn đặc biệt là quãng thời gian tháng 4 đến đầu tháng 10/2021 khi nhà thầu gặp khó khăn trong việc cung ứng nguyên vật liệu. Nhưng nhìn chung các công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 vẫn được các địa phương duy trì.

Báo cáo của nhà thầu tại ba điểm thi công gồm trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch gặp nhiều khó khăn khi một số nguyên vật liệu phục vụ cho thi công bị "tắc" không thể nhập về khiến cho tiến độ thi bị gián đoạn.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi nhiều chính sách phù hợp được áp dụng giúp toàn xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, người dân đã thích ứng an toàn và thực hiện tốt những khuyến cáo trong việc phòng chống dịch thì tiến độ thực hiện nâng cấp sửa chữa các công trình đã trở lại guồng quay vốn có. Để giải quyết vấn đề tiến độ, các nhà thầu đã chủ động đưa ra các phương án kịp thời như "tăng ca" từ hai lên ba buổi/ngày, hoàn thiện những hạng mục phụ…

Cho đến nay, các công trình vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ và sẽ sớm bàn giao để có thể tổ chức một số giải đấu tiền SEA Games. BTC đặt ra mục tiêu, chậm nhất đến tháng 4/2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng sẽ phải hoàn tất, đưa vào vận hành thử để sẵn sàng phục vụ Đại hội.

"Các nhà thầu cam kết bàn giao kịp thời gian mà ban tổ chức quy định. Dù gặp phải những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch, nhưng tiến độ và chất lượng chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo theo lịch trình, mục tiêu, yêu cầu đặt ra" – Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Về y tế, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, các quốc gia thành viên trong Hội đồng các Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đều bày tỏ sự quan tâm lớn và mong muốn Việt Nam sớm đưa ra các kịch bản, yêu cầu, quy định về công tác phòng chống dịch khi các đoàn tham dự Đại hội. Từ đó, mỗi quốc gia tham dự sẽ chủ động xây dựng được các kế hoạch chuẩn bị về lực lượng, công tác y tế...

(Bài Tết dương) SEA Games 31: Cuộc chạy đua thần tốc với thời gian - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với Tổng cục TDTT về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho SEA Games 31

Để kịp thời thích ứng trong điều kiện bình thường mới khi SEA Games 31 diễn ra, BTC đã yêu cầu các tiểu ban, ban tổ chức địa phương xây dựng các kịch bản dự phòng theo hướng tổ chức hạn chế khán giả hoặc tổ chức không khán giả.

Với mỗi địa phương đăng cai các môn thể thao trong hệ thống thi đấu chính thức như Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nam…, BTC đề nghị sớm chủ động xây dựng các kịch bản y tế đảm bảo phòng chống dịch Covid – 19 theo khuyến cáo, quy định chung.

Từ nay cho tới SEA Games 31 chỉ còn 5 tháng nữa, "cuộc chạy đua" đã bước vào thời điểm gấp rút để hoàn thiện những công tác cuối cùng cho Đại hội.

Nhấn mạnh trong buổi làm việc với Tổng cục TDTT cuối tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã nói: "Công tác tổ chức SEA Games 31 là một sự kiện quốc tế lớn mang ý nghĩa chính trị, xã hội cao. Do vậy, hơn bao giờ hết ngay lúc này, tập thể cán bộ của ngành TDTT cần đoàn kết, sử dụng nguồn lực hiện có từ vật chất đến yếu tố con người, hãy nỗ lực với tinh thần cao nhất nhằm chuẩn bị chu đáo, tốt nhất cho SEA Games 31".

Bạch Dương

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ