• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Shipper hối hả ngược - xuôi giao hàng giữa trưa nắng như nung

Thời sự 27/05/2021 15:49

(Tổ Quốc) - Việc Hà Nội tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ và chỉ cho phép bán hàng mang về đã tạo thêm "công ăn việc làm" cho các shipper bởi nhu cầu đặt đồ ăn online tăng vọt.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 2.

Trưa nay, tại một quán ăn trên phố Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), các shipper xếp hàng khá đông đợi nhận đồ ăn để mang đi giao.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 3.

Các shipper luôn tuân thủ việc giãn khoảng cách đảm bảo phòng chống dịch.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn, hầu hết các shipper đều chủ động đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào quán lấy đồ ăn.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 5.

" Từ ngày có quy định chỉ bán hàng mang về, cửa hàng chúng tôi tuân thủ nghiêm túc và chỉ bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến. Khi các shipper chờ lấy đơn chúng tôi luôn nhắc nhở họ giãn cách, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang để đảm bảo phòng dịch", bà Phương - chủ cửa hàng chia sẻ.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 6.

Chị Hoa - chủ cửa hàng bún chả ở 17 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, lượng đơn hàng online tăng mạnh từ 30% - 40 kể từ khi có quy định mới.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 7.

Trước nhu cầu đặt đồ ăn online tăng mạnh, nhiều người đã tranh thủ làm shipper để kiếm thêm thu nhập. "Tranh thủ lúc ở nhà học trực tuyến, em tranh thủ làm shipper vào buổi trưa và buổi tối", Nguyễn Phong - sinh viên một trường ĐH ở địa bàn Hà Nội - cho biết.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 8.

Nam sinh viên này chia sẻ thêm rằng, thời gian nhận đơn thường vào lúc 11h trưa - 13h30 chiều. Sau đó, về tắm rửa và chuẩn bị cho ca học trực tuyến buổi chiều. Sau khi kết thúc buổi học chiều lại tiếp tục tranh thủ đi giao hàng từ 17h - 20h.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 9.

"Từ hôm qua đến nay em ship không hết đơn. Dù vậy, do thời tiết nắng nóng nên cũng khá vất vả. Bù lại em cũng có thêm thu nhập để trang trải cho những ngày ở lại Hà Nội, quê em ở Bắc Giang là nơi đang bị dịch bệnh hoành hành nên em không thể về nhà được.", Nguyễn Phong nói.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 10.

Shipper len lỏi khắp các đường ngang lối nhỏ để giao hàng.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 11.

Dù dịch bệnh, nắng nóng... nhưng vì mưu sinh nên nhiều shipper vẫn sẵn sàng làm việc.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 12.

Các shipper nhanh chóng giao đồ ăn cho khách hàng.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 13.

"Chúng tôi vẫn phải đi làm bình thường, nhưng do quy định không được ăn uống tại quán hàng nên chúng tôi đặt qua các ứng dụng. Do phí ship trong giờ cao điểm rất cao nên mọi người thường gọi đồ ăn giống nhau của một cửa hàng và cùng một thời điểm để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy", một nhân viên văn phòng chia sẻ.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 14.

Dù vậy, vẫn còn một số ít shipper không đeo khẩu trang trong lúc chờ đơn hàng.

Shipper hối hả ngược xuôi giao hàng phục vụ khách giữa trưa nắng nóng - Ảnh 15.

và không thực hiện giãn cách đúng quy định

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ