(Toquoc)- Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia chiều tối nay vừa phát đi cảnh báo đầu tiên về siêu bão có tên quốc tế là Hagupit.
(Toquoc)- Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia chiều tối nay vừa phát đi cảnh báo đầu tiên về siêu bão có tên quốc tế là Hagupit.
Theo đó, hiện siêu bão Hagupit đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Philippines.
Hồi 16 giờ ngày 4/12, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 710km về phía Đông.
Đáng chú ý, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tức là từ 109-118 km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km.
Đường đi dự kiến của siêu bão Hagupit (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
Đến 16 giờ ngày 5/12, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 128,6 độ Kinh Đông, cách đảo Xama (Philippines) khoảng 390km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202-221 km/giờ), giật trên cấp 17.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm lại, khoảng 10km một giờ.
Đến 16 giờ ngày 6/12, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Xama (Philippines). Lúc này sức ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 tức là từ 202-221 km/giờ), giật trên cấp 17.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km, có khả năng đi vào Philippines.
Diễn biến của cơn siêu bão này rất phức tạp và không loại trừ khả năng bão di chuyển vào Biển Đông với cường độ bão mạnh khoảng cấp 10-13, cơ quan dự báo của Việt Nam đưa ra nhận định.
Trong khi đó, các trang mạng dự báo quốc tế cũng đưa ra mức cảnh báo cao nhất về cơn bão này./.
Philippines đưa ra mức cảnh báo cao nhất Ngày 4/12, lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với bão Hagupit (tên địa phương là Ruby) dự kiến đổ bộ vào miền Đông nước này vào ngày 6/12. Theo đó, tài sản của quân đội và binh sỹ đã được chuyển về những khu vực quan trọng để đảm bảo an toàn, cũng như giúp lực lượng này có thể phản ứng kịp thời khi thảm họa xảy ra. Nhiều trường học và cơ quan chính phủ ở một số khu vực miền Trung Philippines buộc phải đóng cửa, người dân địa phương dự trữ vật tư, lương thực chuẩn bị ứng phó với cơn bão này. Năm ngoái, khu vực này bị thiệt hại nặng với hơn 6.000 người đã thiệt mạng, hơn 4 triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa khi bão Haiyan đổ bộ vào Philippines./. |
T.Nam