• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Siêu dự án nghìn tỷ đô Trung Quốc nhận lời đáp lớn từ thế giới Arab

Kinh tế 19/04/2019 11:24

(Tổ Quốc) - Bắc Kinh đã ký thỏa thuận hợp tác về Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường trị giá nhiều nghìn tỷ đô la (BRI) với 17 quốc gia Ả Rập.

Tân Hoa Xã đưa thông tin trên, trích dẫn kết quả của một diễn đàn chung Trung Quốc - Ả Rập.

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Trung Quốc-Ả Rập lần thứ hai, được tổ chức tại Thượng Hải vào thứ ba vừa qua, đã thu hút hơn một trăm doanh nhân, chính trị gia và học giả từ Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập, bao gồm Ai Cập, Lebanon, Djibouti và Ô-man. Cuộc họp năm nay, được đặt tên là "Xây dựng vành đai và con đường, chia sẻ phát triển và thịnh vượng", đã được dành riêng để thúc đẩy dự án.

Siêu dự án nghìn tỷ đô Trung Quốc nhận lời đáp lớn từ thế giới Arab - Ảnh 1.

Trung Quốc đang muốn mở rộng dự án BRI tới nhiều quốc gia trên thế giới. (Nguồn: Reuters)

Các nước Ả Rập đã thể hiện sự quan tâm lớn trong hợp tác với Bắc Kinh. Ngoài việc tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, 12 quốc gia Ả Rập đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả cấp toàn diện, với Trung Quốc.

"Các đại diện của Ả Rập cho biết sự hợp tác về BRI với Trung Quốc mang đến cơ hội to lớn cho các nước Ả Rập thúc đẩy cải cách và thúc đẩy tăng trưởng", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư.

Hợp tác Trung Quốc-Ả Rập trong dự án này sẽ nhận được "một động lực mạnh mẽ" khác khi nhiều lãnh đạo các nước Arab dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai, sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tháng này, theo ông Lu Kang.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của thế giới Ả Rập với doanh thu thương mại 190 tỷ USD tính đến năm 2017, theo Khalil Thawadi – một quan chức cấp cao của Liên đoàn Ả Rập, được trích dẫn bởi Thời báo Jordan. Quan chức này lưu ý rằng 21 quốc gia Ả Rập đã ký bản ghi nhớ về Con đường tơ lụa mới vào năm 2018.

Theo RT, BRI - dự án cơ sở hạ tầng thương mại toàn cầu đầy tham vọng của Trung Quốc đang mở rộng tại nhiều nơi trên thế giới. Tuần này, Thụy Sĩ cũng cho thấy ý định kết nối với BRI. Vào tháng 3, Ý đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đồng minh châu Âu khi chính thức trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia sáng kiến này và ngay sau đó, Luxembourg cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về việc tham gia dự án. Bản ghi nhớ liên quan đến BRI cũng được Hy Lạp và Bồ Đào Nha ký lần lượt vào tháng 8 và tháng 12 năm ngoái.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ