• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch

Thời sự 05/05/2020 16:45

(Tổ Quốc) - Sau khi nhận gạo ở máy "ATM gạo", những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận thêm các nhu yếu phẩm tại "Siêu thị 0 đồng". Chương trình ý nghĩa này do Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu phối hợp cùng UBND quận Hải Châu và Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức, tại 230 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Nhiều ngày nay, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng cứ đầu giờ sáng và chiều, họ đến Nhà văn hóa phường Bình Thuận - nơi đặt "máy ATM gạo và Siêu thị 0 đồng", số 230 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu để được nhận gạo, nhu yếu phẩm...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Đa số những người dân có hoàn cảnh khó khăn là những người bán vé số, chạy xe ôm, lao động tự do, bảo vệ, buôn bán nhỏ...bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mất việc làm, cuộc sống khó khăn...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng đứng chờ ngoài cổng, sau đó được vào ngồi chờ bên trong để đến lượt nhận gạo và nhu yếu phẩm...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Mỗi người tới đây sẽ được nhận 2kg gạo/ngày...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 5.

...từ máy "ATM gạo".

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 6.

Sau khi nhận gạo, người dân được hướng dẫn qua "Siêu thị 0 đồng" để nhận thêm các nhu yếu phẩm như nước mắm, rau, dầu ăn, đường, sữa...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 7.

Tại "Siêu thị 0 đồng", mỗi người dân được chọn 2-3 món hàng bất kì trên các kệ hàng...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 8.

Đồng thời, những người trao các món quà này cho người dân, họ đều là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn. Họ cũng chính là những người trực tiếp ủng hộ gạo, nhu yếu phẩm và vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp khác quyên góp gạo, thực phẩm để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19...

Bà Huỳnh Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết về chương trình "ATM gạo và Siêu thị 0 đồng" đầy ý nghĩa.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 10.

Các mặt hàng tại "Siêu thị 0 đồng" đều treo giá là ... 0 đồng, với mục đích rất ý nghĩa là hỗ trợ thêm thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn mùa dịch Covid-19, giúp bữa cơm mọi người được đầy đủ hơn...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 11.

Nhiều người cảm động khi được nhận gạo và nhu yếu phẩm từ chương trình...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 12.

Mỗi ngày, có khoảng 1.000 lượt người được nhận gạo và nhu yếu phẩm. Có khoảng 20 tấn gạo từ "máy ATM gạo" được phát cho người dân mỗi ngày, riêng "Siêu thị 0 đồng" thì hoạt động 2 ngày/tuần vào thứ 7 và thứ 3 hàng tuần.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 13.

Tranh thủ đầu giờ sáng, nhiều chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty, chủ tịch HĐQT trường đại học, các mạnh thường quân...thay phiên nhau đến trao quà cho người dân.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 14.

Cảm kích hơn là đối với những doanh nghiệp không có thời gian tới phát cho bà con, họ đã gửi gạo, thực phẩm…tới để ủng hộ. Mỗi ngày, ban tổ chức đều nhận “quà không tên” từ các doanh nghiệp hay những người buôn bán ngoài chợ…gửi tới ủng hộ chương trình.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đông Á, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (Đà Nẵng) chia sẻ về hoạt động của chương trình. 

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 16.

Một số trường hợp khuyết tật được trao quà ngay trước cổng.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 17.

Thời gian qua, Ban tổ chức cũng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân...để chương trình duy trì lâu hơn, hỗ trợ cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 18.

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 19.

Đặc biệt, những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng khi biết tới chương trình, họ cũng mang gạo và nhu yếu phẩm tới ủng hộ...Trong ảnh là người đàn ông quốc tịch Nhật Bản chở gạo tới ủng hộ chương trình...

"Siêu thị 0 đồng" giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng giữa mùa dịch - Ảnh 20.

...và tự tay trao gạo cho bà con.

Chị Nguyễn Thị Liên (trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cảm ơn chương trình sau khi nhận quà.



 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ