• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore "chi" mạnh cho ngành hàng không đón "sóng" du lịch

Du lịch 09/03/2022 20:51

(Tổ Quốc) - Chính phủ Singapore cam kết hỗ trợ 500 triệu đô la Singapore cho các công ty và người lao động trong ngành này trong năm tài chính sắp tới, Bộ trưởng Giao thông vận tải S Iswaran thông báo hôm thứ Tư (9/3).

Phát biểu tại Quốc hội nước này, ông S Iswaran cho biết, gói tài chính phục hồi ngành này sẽ giúp ngành hàng không tăng cường năng lực quản lý lượng khách du lịch ngày càng tăng, xây dựng lại và khôi phục vị thế của Singapore như một trung tâm hàng không quốc tế.

Ông Iswaran nói: "Kết nối hàng không của Changi là trụ cột cho nền kinh tế Singapore. Đánh mất năng lực kết nối của Changi là đánh mất lợi thế cạnh tranh quan trọng và sinh kế của chúng ta phụ thuộc vào nó".

Singapore "chi" mạnh cho ngành hàng không đón "sóng" du lịch - Ảnh 1.

Trước đại dịch, Singapore là một trong những điểm trung chuyển hàng không lớn của châu Á. Ảnh: CNA.

Theo gói hỗ trợ ngành hàng không trị giá 60 triệu đô la Singgapore, các công ty hàng không sẽ nhận được hỗ trợ để trả tiền lương cho người lao động, cụ thể 10% tiền lương trả cho nhân viên từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay.

Một khoản tiền 390 triệu đô la Singapore khác sẽ được dành để hỗ trợ các công ty hàng không cắt giảm chi phí và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm hỗ trợ các khoản phí những công ty hàng không phải trả tại Sân bay Changi và Sân bay Seletar trong vòng sáu tháng. Bộ Giao thông Singapore cũng cho biết có thể sẽ hỗ trợ thêm dựa trên mức độ khôi phục hoạt động đi lại bằng đường hàng không.

Một khoản tiền 50 triệu đô la Singapore khác sẽ được dành cho Quỹ Phát triển Hàng không để đầu tư vào các nỗ lực chuyển đổi ngành và phát triển lực lượng lao động dài hạn, ví dụ như sử dụng công nghệ để tối ưu hóa hoạt động của sân bay và tăng năng suất nguồn nhân lực, cũng như thiết kế lại công việc cho những người lao động có kỹ năng.

Bộ Giao thông Singapore cho biết: "Lĩnh vực hàng không vẫn nằm trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19".

Trong khi lưu lượng hành khách tại sân bay Changi đã cải thiện từ 3% vào đầu năm 2021 lên khoảng 15% của mức trước Covid-19 vào cuối năm ngoái với việc triển khai các làn đường đi lại cho người tiêm chủng đầy đủ, thì công suất hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi đại dịch diễn ra, theo Bộ Giao thông Singapore.

Khi các hạn chế về biên giới trên toàn cầu được nới lỏng, nguồn vốn bổ sung cho ngành hàng không sẽ đảm bảo ngành này có đủ khả năng và năng lực để "nắm bắt sự phục hồi", cơ quan này cho biết thêm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ