• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sinh viên Đại học Luật Hà Nội tiếp tục học trực tuyến thêm một tuần đề phòng Covid-19

Giáo dục 06/03/2020 08:17

(Tổ Quốc) - Trường ĐH Luật Hà Nội vừa có thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên, học viên các bậc, các hệ đào tạo; Nhà trường tục triển khai giảng dạy và học trực tuyến E-learning từ ngày 09-15/3.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trường ĐH Luật Hà Nội thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy; và học viên hệ đào tạo sau đại học và hệ vừa làm vừa học.

Cụ thể, sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ 2 chính quy tiếp tục triển khai giảng dạy và học trực tuyến E-learning 1 tuần từ ngày 09/3 đến ngày 15/3. Riêng Khóa 44 bắt đầu tuần đầu tiên học E-learning từ ngày 09/3 đối với tất cả các học phần chuyên môn, trừ học phần Giáo dục thể chất sẽ bắt đầu khi sinh viên đi học tập trung trở lại.

Trường yêu cầu sinh viên chủ động thường xuyên theo dõi các thông báo của Trường về thời gian học cụ thể, lớp học phần, hướng dẫn học, cách thức khai thác tài liệu, điều kiện tham gia học… trên Cổng thông tin điện tử và trong tài khoản cá nhân…

Sinh viên Đại học Luật Hà Nội tiếp tục học trực tuyến thêm một tuần - Ảnh 1.

Nhiều trường lựa chọn hình thức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Đối với học viên các khóa hệ đào tạo sau đại học học tại cơ sở chính của Trường học trực tuyến E-learning 1 tuần từ ngày 09/3 đến ngày 15/3.

Học viên các khóa hệ vừa làm vừa học học tại cơ sở chính của Trường tạm thời vẫn nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Việc triển khai giảng dạy các khóa hệ đào tạo sau đại và hệ vừa làm vừa học học tại các đơn vị liên kết ở các địa phương không có dịch bệnh được tiến hành theo kế hoạch chung.

Các học viên chú ý theo dõi các thông báo về lịch học của Trường để bố trí công việc và triển khai việc học tập có hiệu quả.

Trường cũng lưu ý, các Bộ môn chuyên môn chủ động trong việc triển khai các loại bài tập đối với sinh viên, khuyến khích ứng dụng CNTT trong việc giao, thu và tổ chức thuyết trình bài tập, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người học nhưng vẫn đúng quy chế. Đảm bảo kiểm soát người học theo học và làm bài kiểm tra, bài tập, tránh tình trạng học hộ, thi hộ, làm bài tập hộ đồng thời xử lý nghiêm túc các hành vi học hộ, thi hộ.

Trước đó, từ ngày 18/02, Trường ĐH Luật Hà Nội đã thông báo triển khai đào tạo trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường. Từ ngày 24/02, sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy không học tập trung tại Trường mà học trực tuyến E-learning.

Trường quy định, kế hoạch giảng dạy được bắt đầu từ ngày 24/02/2020 và được tính là tuần kế tiếp của học kỳ 2 năm học 2019-2020 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ