• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sợ nắng nóng, mặt đường vắng hoe, dưới hầm náo nhiệt

Thời sự 05/06/2017 07:35

(Tổ Quốc) - Trái ngược với cảnh vắng người trên mặt đất, dưới các hầm đi bộ hay trung tâm thương mại, nhiều người dân Hà Nội thậm chí còn ăn, nghỉ tại đó để tránh nóng.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục suốt 40 năm qua, nền nhiệt độ trung bình lên đến gần 43 độ C.
Nhưng trái ngược với cảnh vắng vẻ trên mặt đất, dưới các trung tâm thương mại người dân đổ về tránh nóng rất đông. Hình ảnh được phóng viên ghi lại tại cửa vào trung tâm thương mại Royal City chiều ngày 3/4.
Các gia đình cho con trẻ xuống lòng đất để tránh cái nóng như đổ lửa ở trên mất đất.
Nhiều gia đình còn tổ chức "party" ngay tại khu vực công cộng của trung tâm thương mại.
Nhiều người tranh thủ nghỉ trưa với không khí mát mẻ dưới lòng đất.
Các khu vui chơi giải trí thu hút rất đông các em nhỏ tham gia.
Có người còn tranh thủ mang laptop xuống lòng đất để làm việc.
"Ngày cuối tuần định cho các con đi lên phố chơi nhưng thời tiết này mà cho bọn trẻ lên phố đi bộ thì về chúng ốm hết nên tôi cùng gia đình cho các bé xuống trung tâm thương mại cho mát tránh cái nóng oi ả ở trên mặt đất"- Chị Hoa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.
 Đợt nắng nóng kỷ lục vào đúng những ngày cuối tuần nên rất nhiều các gia đình đã cho con trẻ xuống các trung tâm thương mại để hóng mát.
Không chỉ các trung tâm thương mại mới đông người, ngay các những con đường hầm đi bộ cũng tập trung rất đông người xuống để tránh nóng.
Phía trên mặt đất hơn 40 độ C, dưới lòng đất nền nhiệt chỉ khoảng 27 độ C nên rất đông người dân lao động chọn hầm đi bộ làm nơi nghỉ trưa của mình.

Trường Sa- Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ