• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM lập biên bản xử phạt Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng vì thông tin sai về dịch bệnh nCoV

Văn hoá 11/02/2020 08:33

(Tổ Quốc) - Chiều 10/2, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đưa thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự xã hội đối với 3 nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng.

Theo đó, sáng cùng ngày, Thanh tra Sở đã làm việc với nghệ sĩ Cát Phượng liên quan đến việc cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona. Trước đó, ngày 6 và 7/2, Thanh tra Sở TT&TT cũng đã làm việc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ngô Thanh Vân về hành vi vi phạm tương tự.

Tại buổi làm việc với Sở TT&TT, nghệ sĩ Cát Phượng thừa nhận sai lầm. Tại các buổi làm việc, 3 nghệ sĩ đều bày tỏ sự hối lỗi và chấp hành biện pháp xử lý của Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM lập biên bản xử phạt Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng vì thông tin sai về dịch bệnh - Ảnh 1.

Ba nghệ sĩ bị xử phạt hành chính vì thông tin sai về dịch bệnh

Thanh tra Sở cho hay, căn cứ theo mức độ vi phạm của 3 nghệ sĩ nói trên, Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đưa thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự xã hội, căn cứ theo Điểm e, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Với hành vi vi phạm này, khung xử phạt áp dụng theo Điểm a, Khoản 3 Điều 64 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP. "Trong tuần này, Thanh tra Sở sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghệ sĩ căn cứ theo tính chất mức độ vi phạm, đồng thời sẽ có mức xử phạt tương ứng", ông Nguyễn Đức Thọ- Chánh Thanh tra Sở TT&TT cho biết.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Thọ cho hay, Sở mong muốn trong tình hình dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp như hiện nay, những người dân, đặc biệt là những người có sự ảnh hưởng nhất định đối với dư luận thì càng phải có sự cẩn trọng, có trách nhiệm cùng với cộng đồng, cùng hệ thống cơ quan nhà nước và người dân có cái nhìn đúng đắn, tránh gây hoang mang dư luận.

Đại diện Sở TT&TT TP.HCM cũng cho biết thêm, hiện nay Sở đang phối hợp cùng Công an TP.HCM xử lý 14 trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh nCoV.

Trước đó, ngày 26/1/2020, trên trang Fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin hai người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin này sau đó đã được xóa bỏ, chỉ còn giữ lại các chia sẻ mang tính cảnh báo về nguy cơ gây bệnh.

Cũng trong ngày 26/1, nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ trên trang cá nhân: "Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho chính bản thân mình. Dịch bệnh đã đến Q.1, rồi sẽ lan tràn đến Q.3, Q.5, Q.7…". Tiếp đó, nghệ sĩ kêu gọi khán giả mua và dùng khẩu trang lọc khí thông minh AirPlus "cho an toàn".

Sáng 31/1, diễn viên Ngô Thanh Vân cập nhật trạng thái trên fanpage về tình trạng hãng hàng không vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam giữa đại dịch virus corona trong khi trước đó Cục hàng không đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại. Chia sẻ này của nữ diễn viên đã bị cộng đồng mạng phản ứng…Sau đó, Ngô Thanh Vân đã gỡ bài và chiều 31/1, cô gửi lời xin lỗi trên Fanpage./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ