• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Soi dàn 'cận vệ áo đen' của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hà Nội

Thời sự 02/03/2019 17:03

(Tổ Quốc) - Đội vệ sĩ phục vụ ông Kim Jong-un được tuyển lựa kỹ lưỡng cả về sức khỏe, kỹ năng bắn súng, võ thuật, thậm chí cả ngoại hình với nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho lãnh đạo tối cao Triều Tiên.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Triều Tiên làm nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt tại khách sạn Melia hộ tống Chủ tịch Kim đến dâng vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đây sẽ là lực lượng luôn theo sát và không rời nữa bước khỏi nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông Kim xuất hiện trước công chúng.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 3.

Số lượng cận vệ được Triều Tiên triển khai bảo vệ nhà lãnh đạo của mình luôn nhiều hơn bất cứ lực lượng bảo vệ nguyên thủ quốc gia nào khác trên thế giới và được xem như "lá chắn sống" bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước mọi mối đe dọa an ninh.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 4.

Lực lượng "cận vệ áo đen" này của Triều Tiên không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mà còn có nhiệm vụ bảo vệ các yếu nhân khác của Bình Nhưỡng trong các chuyến công du nước ngoài.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 5.

Được biết, những thành viên được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Kim Jong-un được tuyển chọn cực kỳ khắt khe từ khoảng 100.000 người thuộc Ban Bảo vệ lãnh đạo Triều Tiên (thực hiện cả nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cao cấp).

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 6.

Ở thời điểm hiện tại thông tin về lực lượng cận vệ này của Triều Tiên còn khá ít ỏi, khi Bình Nhưỡng luôn giữ kín năng lực thực sự của đơn vị này.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 7.

Đội cận vệ quyền lực này là những công dân Triều Tiên duy nhất được phép mang súng đã lên đạn khi đi bên cạnh nhà lãnh đạo. Mỗi người thường mang theo một khẩu súng ngắn bán tự động và vũ khí dự phòng.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 8.

Cách thức bảo vệ của lực lượng này cũng khá độc đáo khi các nhân viên an ninh luôn chạy bộ và theo sát nhất cử nhất động của nhà lãnh đạo Triều Tiên này.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 9.

Các nhân viên đều sử dụng tai nghe liên lạc nội bộ.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 10.

-

Đội "vệ sĩ đi bộ" là một phần không thể thiếu trong các chuyến công du của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un. Đội hình gồm 12 người thường chạy bên cạnh chiếc xe limousine của ông Kim khi xe di chuyển với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 11.

Đội cận vệ này được tuyển chọn từ các binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Các tiêu chí lựa chọn bao gồm thị lực tốt và phải có chiều cao tương đương với nhà lãnh đạo.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 12.

Soi dàn cận vệ áo đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  tại Hà Nội - Ảnh 13.

Trong khi một số cận vệ có sự nghiệp lâu dài, hầu hết vệ sĩ chỉ làm việc trong nghề khoảng 10 năm.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ