• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi Giải cờ vua, cờ tướng hè thành phố Hà Nội 2020

Thể thao 18/07/2020 13:58

(Tổ Quốc) - Sôi nổi Giải cờ vua, cờ tướng hè TP Hà Nội; Tổ chức giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hưng Yên; Hơn 200 vận động viên (VĐV) tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động thành phố Phủ Lý (Hà Nam) … là những thông tin thể thao nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Sôi nổi giải Cờ vua, Cờ tướng hè thành phố Hà Nội 2020  - Ảnh 1.

Các VĐV thi đấu Giải cờ vua, cờ tướng hè thành phố Hà Nội 2020. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội

Hà Nội: Giải cờ vua, cờ tướng hè TP Hà Nội năm 2020 vừa được khởi tranh tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ ngày 15-17/7.

Cờ vua, cờ tướng là giải đấu thứ 4 trong 11 giải thể thao hè TP Hà Nội 2020 tiếp tục được diễn ra. Tham gia giải Cờ vua, Cờ tướng hè có 500 VĐV đến từ các đơn vị quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại giải, các VĐV thi đấu nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn chia theo lứa tuổi, hạng 07 tuổi trở xuống; hạng 08 – 09 tuổi; hạng 10-11 tuổi; hạng 12-13 tuổi; hạng 14-15 tuổi.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đơn vị được cử hai VĐV nam và hai VĐV nữ cho mỗi hạng tuổi tham dự và mỗi VĐV chỉ được thi đấu một nội dung.

Giải cờ vua, cờ tướng TP Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho các em được giao lưu, học hỏi, tạo tinh thần đoàn kết với nhau. Đồng thời, thông qua các cuộc thi đấu tạo sân chơi lành mạnh cho đối tượng thanh thiếu niên trong dịp hè; phát hiện những vận động viên có thành tích thi đấu tốt để tuyển chọn vào đội tuyển trẻ của Hà Nội.

Hưng Yên: Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020), mới đây, Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2020.

Tham gia giải cầu lông có 124 VĐV là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đến từ 19 đơn vị công đoàn trong tỉnh. Các VĐV thi đấu ở 4 nhóm tuổi gồm: từ 18 - 30 tuổi, 31 - 40 tuổi, 41 - 50 tuổi và từ 51 - 60 tuổi.

Giải thi đấu gồm 3 nội dung là đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Các VĐV bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra VĐV vào vòng bán kết, chung kết. Sau đó thi đấu chéo để tìm ra VĐV giành giải nhất, nhì, ba ở các nhóm tuổi.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương cho những VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc.

Hải Dương: Giải Bóng bàn huyện Bình Giang năm 2020 vừa diễn ra tại nhà tập luyện đa năng của huyện, với sự tham gia tranh tài của gần 100 VĐV đến từ 9 đơn vị trên địa bàn.

Các VĐV thi đấu 02 nội dung đơn và đôi ở 03 nhóm tuổi: từ 10 – dưới 18 tuổi, từ 18-40 tuổi và từ 41 tuổi trở lên.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp năm 2020; hưởng ứng cuộc vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; thông qua giải phát hiện và tuyển chọn những VĐV có năng khiếu bổ sung cho đội tuyển bóng bàn của huyện tham gia các giải của tỉnh.

Hà Nam: Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Phủ Lý vừa tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X năm 2020.

Tham dự giải năm nay có 23 đội với hơn 200 VĐV đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố. Giải đấu được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để lựa chọn các đội tham dự vòng bán kết, chung kết.

Với tinh thần thể thao cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao, các đội đã cống hiến cho khán giả những trận đấu quyết liệt và hấp dẫn cùng nhiều pha bóng đẹp, tạo không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.

Giải bóng chuyền hơi là hoạt động thiết thực giúp các đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu, tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển. Từ đó, giúp nâng cao sức khoẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ