• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn

Thực hiện: Lê Chung - Đình Hoàng | 30/08/2023

(Tổ Quốc) - Giải đua ghe truyền thống xã Thủy Thanh lần thứ I được tổ chức trên sông Như Ý, một bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 1.

Ngày 30/8, trên sông Như Ý, bên cạnh di tích Cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Giải đua ghe truyền thống xã Thủy Thanh lần thứ I.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 2.

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, giải được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của các thôn trên địa bàn xã Thủy Thanh. Đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa – thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các thôn tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Thủy Thanh.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 4.

Theo BTC, giải đua ghe năm nay có 11 độ đua gồm độ cúng, độ thái bình và 9 độ tiền với sự tham gia của 270 VĐV đến từ các đội đua là các thôn trên địa bàn xã Thủy Thanh.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 5.

Mỗi đội đua gồm 9 VĐV, ghe đua là ghe được làm bằng tre đan. Để đảm bảo khách quan, các VĐV phải có giấy CCCD hoặc giấy tờ khác để xác nhận có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 6.

Trong các độ đua, "lộn vè" là một phần thi hấp dẫn. Đội đua nào thực hiện tốt phần thi này sẽ nắm lợi thế rất lớn đến kết quả cuối cùng.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 7.

Các độ đua tại giải diễn ra gay cấn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Tạo không khí vui tươi, sôi nổi trên địa bàn.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 8.

Rất đông khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ các đội đua tranh tài.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 9.

Các đội đua bứt tốc để về đích....

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 10.

Đích các độ đua được xác định bằng cây tre dài 7 m trước khu vực Bến quan. Ghe được coi là hoàn thành độ đua khi VĐV hoàn thành các chặng đua và thực hiện động tác gác chèo vào đúng nơi quy định.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 11.

BTC trao thưởng cho các đội đua đạt thành tích cao tại giải.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh 12.

Được biết, ngoài giải đua ghe, dịp này tại địa bàn xã Thủy Thanh sẽ còn diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ cúng hương linh bà Trần Thị Đạo người có công xây dựng chiếc Cầu ngói Thanh Toàn; Lễ khánh thành trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Thanh; Trao giải cuộc thi Video clip tìm hiểu lịch sử văn hóa các trường học trên địa bàn TX. Hương Thủy; Liên hoan và giao lưu văn nghệ quần chúng 9 thôn và các trường học trên địa bàn; các hoạt động vui chơi, buôn bán tại chợ đêm…


NỔI BẬT TRANG CHỦ