• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi giải Pencak Silat hè thành phố Hà Nội 2020

Thể thao 28/07/2020 22:16

(Tổ Quốc) - Khởi tranh giải Pencak Silat hè TP Hà Nội 2020; Khai mạc Giải Bóng bàn Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hải Dương năm 2020; Trên 200 tay vợt đăng ký tham gia giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2020 là những thông tin thể thao nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Sôi nổi giải Pencak Silat hè thành phố Hà Nội 2020 - Ảnh 1.

Khởi tranh giải Pencak Silat hè TP Hà Nội 2020. Ảnh: Sở VHTT Hà Nội.

Hà Nội: Sáng 28/7, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức khởi tranh giải Pencak Silat hè TP Hà Nội 2020.

Tham dự giải Pencak Silat hè TP Hà Nội 2020 có hơn 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Đối tượng thi đấu là lứa tuổi thiếu niên từ 12 -15 và lứa tuổi trẻ từ 16 – 17.

Tại giải, các vận động viên thi đấu hai nội dung đối kháng cá nhân và thi đấu quyền. Với nội dung đối kháng, các vận động viên nam và nữ thi đấu theo hạng cân.

Nội dung thi đấu quyền, các vận động viên thi theo bài quy định gồm: đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ (02 VĐV) và đồng đội nam, đồng đội nữ (03 VĐV).

Dự kiến, giải diễn ra trong 03 ngày, chiều 30/7, sau các trận chung kết, BTC sẽ tiến hành tổng kết giải, trao huy chương có các cá nhân và tập thể có thành tích tốt tại giải.

Pencak Silat là một môn võ đặc trưng của Đông Nam Á. Môn võ này có lịch sử lâu đời ở các nước Indonesia, Malaysia và Philippines. Ngày nay, rất nhiều nước đã chấp nhận Pencak Silat là môn thể thao quốc gia và tổ chức các giải thi đấu quốc tế, trong đó có nhiều giải lớn diễn ra ở châu Âu. Các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Việt Nam… được coi là cường quốc trên đấu trường môn võ này.

Hải Dương: Sáng 28/7, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng bàn Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hải Dương lần thứ XXI năm 2020.

Tham dự giải năm nay có hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 6 đơn vị là: Nhà Thiếu nhi tỉnh, Nhà Thi đấu TDTT, thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn và hai huyện Bình Giang, Kim Thành.

Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung gồm: nội dung đồng đội nam thiếu niên, nữ thiếu niên, nam nhi đồng, nữ nhi đồng, đơn nam 14 – 15 tuổi, đơn nam 12 – 13 tuổi, đơn nữ 12 – 13 tuổi, đơn nam 11 tuổi trở xuống và đơn nữ 11 tuổi trở xuống.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào những trận đấu đầu tiên của nội dung đồng đội.

Thái Bình: Dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/8, giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2020 là sự kiện thể thao nhận được sự mong đợi của nhiều người hâm mộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh.

Giải năm nay quy tụ trên 200 tay vợt trong đó có nhiều vận động viên hàng đầu, nổi tiếng trong làng bóng bàn cả nước đến từ 70 câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa…

So với mọi năm, giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2020 có quy mô lớn với số lượng câu lạc bộ tham gia đông nhất, hứa hẹn mang tới cho khán giả nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn.

Giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2020 cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ