• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sơn La tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa

Văn hoá 18/06/2020 11:41

(Tổ Quốc) - Sơn La tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa; Ngành VHTTDL Hà Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2020; Cao Bằng tăng cường các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Sơn La: Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa

Sau khi Chỉ thị số 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai văn bản thực hiện Chỉ thị kịp thời, nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, tiêu hủy các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật được thường xuyên thực hiện dưới nhiều hình thức như: thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình đến từng bản, tiểu khu, tổ dân phố; thông qua việc xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ, các tiểu phẩm, kịch ngắn, chiếu phim lưu động.

Việc lưu hành phim, băng đĩa, sách báo và một số ấn phẩm văn hóa khác được cơ quan chức năng kiểm soát một cách chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những hành vi lưu hành, kinh doanh các sản phẩm văn hóa không được phép lưu hành, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Sơn La tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Hoạt động, kinh doanh dịch vụ Karaoke, Vũ trường (trên địa bàn tỉnh Sơn La không có hoạt động vũ trường), Câu lạc bộ được các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội như mua bán, sử dụng ma túy, mại dâm phát sinh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải xây dựng và công khai nội quy, quy định của nhà nước đối với hoạt động, kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động không ngừng phát huy, mở rộng và ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. 100% các bản, tiểu khu, tổ dân phố trong toàn tỉnh được xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; hệ thống các hương ước, quy ước thường xuyên được rà soát, bổ sung sửa đổi cho phù hợp với các quy định của nhà nước, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ngành VHTTDL Hà Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL tham mưu và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến các kiến nghị về Khu di tích nhà Vương; các công trình xây dựng trên khu vực Công viên địa chất như: Dự án Thang máy ngắm cảnh Đồn Cao, công trình nhà nghỉ Panorama, dự án Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống OASIS Mã Pì Lèng, Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú;...

Công tác tuyên truyền được đơn vị đẩy mạnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào năm mới 2020, các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra;...

Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động như: Lễ tiếp nhận hiện vật do công dân trao tặng; Triển khai dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" và "Phục dựng, bảo tồn một số lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020"; Khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ phục dựng 02 lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 20208; khảo sát 04 di sản văn hóa phi vật thể; Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc La Chí tại huyện Hoàng Su Phì; chương trình nghệ thuật chào Năm mới và đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Hà Giang năm 2020; chương trình văn nghệ khai mạc tại Hội Báo xuân.

Ngoài ra, Đội chiếu bóng các huyện, thành phố cũng tăng cường công tác chiếu phim, tuyên truyền phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phòng chống dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp. 

Hệ thống Thư viện mở cửa được 2.547 buổi, phục vụ 59.717 lượt bạn đọc, trong đó lượng truy cập internet là 23.823 lượt; có 69.858 lượt sách báo được đưa ra phục vụ; duy trì 2.572 thẻ. Tổng số sách có trong Thư viện là 241.395 cuốn (đạt 98% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Cao Bằng: Tăng cường các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa

Để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong "Tháng hành động vì môi trường" nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Sở VHTTDL đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát động các phong trào về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tăng cường các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái bị suy thoái có nguy cơ bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc không khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng, vận chuyển trái phép các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm và hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật, động vật quý hiếm; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của du khách, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, cộng đồng địa phương; Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu khuyến khích làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực cộng đồng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ