• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sơn La: Từng bước thu hút người dân đến học tập tại các thư viện, bảo tàng

Văn hoá 06/08/2020 10:02

(Tổ Quốc) - Sơn La từng bước thu hút đông đảo người dân đến học tập, nâng cao trình độ dân trí tại các thư viện, bảo tàng, trung tâm học tập cộng đồng; Phú Thọ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Sơn La: Từng bước thu hút đông đảo người dân đến học tập, nâng cao trình độ dân trí tại các thư viện, trung tâm học tập cộng đồng

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

Theo đó, trong những năm qua, các đơn vị trực thuộc của sở đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo thư viện các huyện; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố triển khai và thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La góp phần tích cực trong việc tôn vinh giá trị của đọc sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; khuyến khích được phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách.

Thư viện tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động: Triển lãm, trưng bày giới thiệu sách theo từng chuyên đề nhân Ngày sách Việt Nam (21/4), nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; Tọa đàm, giao lưu và giới thiệu tác phẩm "Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013", "Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đến mọi đối tượng bạn đọc; Phát động Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu niên tỉnh Sơn La" năm 2017…Đẩy mạnh công tác phục vụ ngoài thư viện thông qua việc phối hợp với các chi nhánh, trạm sách, tổ chức các hoạt động của xe ô tô thư viện tại các điểm trường, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đa dạng hóa các hình thức, các địa bàn, địa điểm phục vụ bạn đọc tại cộng đồng dân cư.

Sơn La: Từng bước thu hút người dân đến học tập tại các thư viện, bảo tàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: thuviensonla.com.vn

Trong 5 năm qua, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cũng thường xuyên đổi mới công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 3.300 đội văn nghệ; 284 câu lạc bộ; 2.150 nhà văn hóa trong toàn tỉnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.

Hệ thống Bảo tàng cũng đã tăng cường thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan, đặc biệt các ngày lễ quan trọng kỷ niệm. Bảo tàng tỉnh đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm theo sự kiện chính trị, chuyên đề học tập, phục vụ các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại tỉnh thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tìm hiểu, học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch phối kết hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện trên địa bàn tỉnh, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp thông qua các hoạt động trải nghiệm; các đoàn công tác đến học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh và các di tích do đơn vị quản lý;…

Các hoạt động trên đã từng bước thu hút được đông đảo người dân đến học tập, nâng cao trình độ dân trí tại các thư viện, trung tâm học tập cộng đồng; tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng.

Phú Thọ: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Sở VHTTDL đã ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Theo đó, Sở VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ ngày 10/8 đến hết ngày 10/9/2020 trên địa bàn 13 huyện, thị, thành.

Nội dung tuyên truyền về: Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua; Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền ở Phú Thọ (tháng 8/1945); nêu bật những thành tựu to lớn, sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm, phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám của Đảng bộ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh; Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;…

Các nội dung sẽ được triển khai tuyên truyền dưới các hình thức: cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền lồng ghép với hoạt động chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thể dục thể thao ở cơ sở; thông qua các cuộc tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"…

Tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020

Ngày 6/8/2020, Sở VHTTDL đã ban hành văn bản 987/SVHTTDL-QLVH về việc tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.

Ngày 15/7/2020, Sở VHTTDL đã có Thông báo số 121/TBSVHTTDL về việc triệu tập các đơn vị tham gia Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020, theo đó Liên hoan dự kiến được tổ chức vào ngày 25- 26/8/2020, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (số 68, đường Lê Hồng Phong, Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang).

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; thực hiện Thông báo số 302/TB-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTTDL tạm dừng tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.

Sở VHTTDL sẽ tổ chức Liên hoan trên vào thời điểm thích hợp và có văn bản thông báo sau.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ