(Toquoc)- Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” cần phải sửa mới được lưu hành.
(Toquoc)- Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” cần phải sửa mới được lưu hành.
Đây là kết luận cuối cùng của Hội đồng thẩm định do Bộ VHTTDL thành lập xem xét vụ việc đạo nhạc của Sơn Tùng đưa ra sáng 5/12. Theo đó, Hội đồng khẳng định, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” có ảnh hưởng lớn từ bản nhạc “Because I miss you” của tác giả Hàn Quốc - Jung Young Hwa. Do đó, Hội đồng đề nghị tác giả và nhà sản xuất phim có sử dụng nhạc này phải thay phần beat mới được lưu hành.
Ca sĩ Sơn Tùng
Ông Phan Đình Tân- Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL khẳng định: “Trong thời điểm ca khúc chưa được sửa bản beat thì theo luật bản quyền tác giả, ca khúc không được lưu hành. Còn nếu đã lưu hành rồi thì buộc phải gỡ bỏ. Trong trường hợp các trang mạng tiếp tục lưu hành thì sẽ bị Thanh tra Bộ xử phạt”.
Trở lại vụ việc, tháng 10/2014, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”- ca khúc nhạc phim “Chàng trai năm ấy” ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP "vướng" nghi án đạo nhạc khi nhiều khán giả nhận ra sự tương đồng nhất định giữa ca khúc này và "Because I miss you" của Jung Yong Hwa, trưởng nhóm Rock CNBLUE, Hàn Quốc.
Sự việc gây bức xúc dư luận, đặc biệt là những fan hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc ở nước ngoài. Những người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc gọi Sơn Tùng là “kẻ đạo nhạc chuyên nghiệp”. Trong nước, dư luận cũng chia nhiều ý kiến và cơ quan chức năng phải chính thức nhập cuộc.
Ngày 21/11 vừa qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã có văn bản nêu ý kiến về bài hát “Chắc ai đó sẽ về” gửi Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên. Theo văn bản này, người đại diện công ty quản lý ca sĩ Jung Yong Hwa đã gửi thư điện tử xác nhận ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP không ăn cắp bản quyền. Mặc dù trước đó, một hội đồng thẩm định gồm những nhạc sĩ uy tín đã được thành lập và mổ xẻ các nghi vấn xung quanh ca khúc, trong đó các nhạc sĩ đều cho rằng “đã có một sự vay mượn nghiêm trọng”. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Chủ tịch Hội đồng xác nhận: “Sơn Tùng M-TP đã đạo nhạc một cách tinh vi”. Các nhạc sĩ này cũng đều đồng thuận cho rằng đây là một việc làm rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là đối với những nghệ sĩ trẻ.
Sự giống nhau giữa hai bản nhạc “Chắc ai đó sẽ về” và “Because I miss you”
Đánh giá về những luồng dư luận trái chiều này, theo ông Phan Đình Tân, ý kiến của phía Hàn Quốc về vụ việc này không phải ý kiến của tác giả được bảo hộ bản quyền đồng thời khẳng định, phát biểu của Cục NTBD là mang tính đơn nhất, cá nhân, không đại diện cho Bộ VHTTDL.
Người phát ngôn Bộ VHTTDL cũng khẳng định, các thành viên Hội đồng thẩm định đã làm việc rất trách nhiệm. Như nhạc sĩ Đỗ Bảo đã mang đến cuộc họp bài phân tích dài 8 trang với từng chi tiết cụ thể từng phút có sự tương đồng về nhịp, giai điệu...giữa ca khúc của Sơn Tùng với ca khúc của Hàn Quốc.
Ông Tân cũng cho biết: “Trong buổi làm việc hôm nay, chúng tôi có một số tài liệu từ phía Hàn Quốc phản đối ca khúc của Sơn Tùng”.
Trước câu hỏi của báo chí về việc làm sao để vụ việc đạo nhạc của Sơn Tùng không còn lặp lại, đặc biệt là một giải pháp lâu dài, căn cơ hơn để bảo hộ quyền tác giả chứ không phải mỗi trường hợp đều phải thành lập Hội đồng để giải quyết, ông Tân khẳng định: “Bộ VHTTDL không bao giờ tiếp tay cho việc giả dối. Người nghệ sĩ phải sáng tác bằng chính lao động thực sự của mình. Sắp tới Bộ cũng có văn bản khuyến cáo đối với những hành vi như thế này để hạn chế tối đa những vụ việc tương tự. Bên cạnh đó, phải giáo dục ý thức pháp luật cho người dân, không cổ súy cho các hành vi vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan”./.
Hồng Hà