• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự lên ngôi của tranh Việt trên sàn đấu giá quốc tế

29/05/2018 13:11

(Cinet)- Trong phiên đấu giá mới diễn ra tại nhà đấu giá Christie's Hong Kong, tranh Việt lại tiếp tục “lên ngôi” với mức giá cao nhất lên tới gần 20 tỉ đồng.

(Cinet)- Trong phiên đấu giá mới diễn ra tại nhà đấu giá Christie's Hong Kong, tranh Việt lại tiếp tục “lên ngôi” với mức giá cao nhất lên tới gần 20 tỉ đồng.



Phiên đấu giá có 21 lô tranh Việt được rao bán, là tác phẩm của các họa sĩ thuộc thời kỳ mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Phan Chánh, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Nguyễn Tư Nghiêm, Hoàng Tích Chù, Lương Xuân Nhị, Tôn Thất Đào…

Bức tranh lụa "Em bé bên chú chim" của Nguyễn Phan Chánh. Nguồn: nld.com.vn

Đặc biệt, bức tranh lụa "Em bé bên chú chim" (tên gốc: Enfant à l'oiseau) của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được bán với giá 6,7 triệu HKD (gần 20 tỉ đồng). Đây là bức tranh của một họa sĩ Việt Nam được bán với giá cao nhất từ trước đến nay tại nhà đấu giá Christie’s cũng như trên sàn đấu giá quốc tế. Bức tranh này được danh họa Nguyễn Phan Chánh vẽ vào năm 1931 bằng mực và bột màu trên giấy lụa, có kích thước 65 x 50 cm. Theo thông tin từ Christie’s Hồng Kông, trước khi được đấu giá, bức Em bé bên chú chim được người sở hữu cũ nhận từ chính họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, sau đó đến tay của người chủ sở hữu hiện tại ở Pháp.

Trước đó, năm 2013, bức "Người bán gạo" (La marchande Riz) được danh họa sáng tác vào năm 1932 từng được mua với giá khoảng 8 tỉ đồng. Bức "Người bán ốc" (La marchande de Ôc) vẽ vào năm 1929 đã được mua với giá 4,66 triệu HKD (hơn 13,5 tỉ đồng).



Cũng trong phiên đấu giá lần này, bức tranh lụa Tắm (La Toilette) của họa sĩ Lê Phổ vẽ vào khoảng năm 1938-1940 được bán với giá 2 triệu HKD (gần 6 tỷ đồng). Bức sơn mài Những cô gái Việt Nam (Vietnamese ladies) của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, vẽ vào khoảng năm 1972, có giá 875.000 HKD (hơn 2,5 tỷ đồng).

Thủy Trịnh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ