• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Super League chính thức trở lại, công bố thể thức mới

Thể thao 10/02/2023 07:36

(Tổ Quốc) - Super League giờ đây sẽ có 60 đến 80 đội chia thành nhiều hạng đấu, có lên xuống hạng.

Tối 9/2, ban tổ chức Super League công bố sự trở lại của giải đấu dưới hình dạng mới. Không như bản kế hoạch trước kia, Super League mới sẽ có 60 đến 80 đội tham dự, chia làm nhiều hạng đấu và có lên xuống hạng. Không có thành viên nào được hưởng đặc quyền trụ hạng vĩnh viễn. Giải đấu được sự hậu thuẫn của Ngân hàng JP Morgan Chase ở Mỹ, tham vọng thay thế luôn Champions League và Europa League.

Vào năm 2021, dự án Super League với 12 ông lớn tham gia sáng lập gồm Real, Barca, Man City, Liverpool, Chelsea, MU, Arsenal, Juventus, AC Milan, Inter, Tottenham và Atletico Madrid đã làm rung chuyển bóng đá thế giới. 

Super League chính thức trở lại, công bố thể thức mới - Ảnh 1.

Super League chính thức trở lại

Lập tức, cổ động viên khắp nơi phản đối dữ dội, khiến 9 thành viên rút lui khỏi kế hoạch, chỉ còn lại Juventus, Real và Barca kiên trì trụ lại đến cùng với dự án. 

Bernd Reichart, giám đốc điều hành của Công ty quản lý thể thao A22 đứng sau các kế hoạch mới, phát biểu: “Nền tảng của bóng đá châu Âu đang có nguy cơ sụp đổ. Đã đến lúc phải thay đổi. Chính các câu lạc bộ đang chịu rủi ro kinh doanh. Nhưng khi cần các quyết định quan trọng, họ thường bị buộc phải ngồi yên nhìn mọi thứ sụp đổ".

"Cuộc đối thoại của chúng tôi về thể thức giải đấu diễn ra cởi mở, trung thực, mang tính xây dựng và dẫn đến những ý tưởng rõ ràng về những thay đổi cần thiết và cách chúng có thể được thực hiện. Còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ